Đắk Nông:

Dân dựng lều chặn cổng, phản đối công ty gỗ gây ô nhiễm

(Dân trí) - Cho rằng hoạt động của công ty ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoat và sức khỏe của người dân trong suốt thời gian dài nhưng chính quyền không có hướng xử lý nên người dân đã rủ nhau dựng lều, chặn cổng công ty để phản đối ô nhiễm.

Từ sáng 12/5, người dân ba thôn Thuận Tân, Thuận Thành, Thuận Tiến (xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã kéo nhau đến trước cổng Công ty cổ phần kỹ nghệ MDF Long Việt (Công ty BISON) để yêu cầu công ty này chấm dứt hoạt động làm ô nhiễm môi trường, đồng thời đòi gặp lãnh đạo công ty để đối thoại trực tiếp. Thời điểm đông nhất có khoảng 200 người dân của 3 thôn trên đứng tập trung trước của ra vào công ty.


Người dân dựng lều bạt trước cổng công ty để phản đối hoạt động gây ô nhiễm

Người dân dựng lều bạt trước cổng công ty để phản đối hoạt động gây ô nhiễm

Theo ghi nhận của PV, người dân hai thôn trên dùng xe công nông, xe tải chở theo gốc cây khô chặn ngang cổng ra vào của công ty. Sau đó, một chiếc lều được dựng tạm ngay trước cổng, xung quanh treo các khẩu hiệu: Chúng tôi có nhà mà không được ở vì khói, bụi và nước thải của công ty.

Bà Vũ Thị Hoa (thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh) cho biết, năm 2009, nhà máy chế biến gỗ này đi vào hoạt động. Kể từ thời điểm đó, người dân hai thôn sống cạnh nhà máy chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Ngoài việc thải ra khói buị, công ty BISON còn xả trực tiếp hàng ngàn khối nước thải chưa qua xử lý ra đường giao thông và nguồn nước tự nhiên gần khu vực dân cư sinh sống. Nước thải đặc sệt, đen ngòm và mùi hôi thối cũng rất nồng nặc, lâu ngày thấm vào mạch nước ngầm, xuống giếng nên từ nhiều năm nay, người dân hai thôn này không dám sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt. Ăn uống, tắm rửa chúng tôi phải dùng nước đóng bình hoặc phải đi xin nước ở các địa phương khác về sinh hoạt”, bà Hoa cho hay.

Trong khi đó, bà Đoàn Hồng Ngọc (thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh) bức xúc: “Từ ngày công ty này hoạt động gây ô nhiễm, người dân hai thôn đã nhiều lần kéo lên công ty để nói chuyện. Trung bình mỗi năm 3 lần, nhưng có năm phải hơn chục lần. Lần nào đối thoại, công ty này cũng cam kết là sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm và xin chúng tôi thời gian từ 1-3 tháng để xử lý nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Hoạt động gây ô nhiễm của công ty khiến nhiều người dân trong hai thôn thường xuyên mắc phải các loại bệnh như: viêm xoang, viêm phế quản, tức ngực, khó thở, viêm da dị ứng, thậm chí ung thư vòm họng… thường xuyên phải đi bệnh viện để điều trị”.


Xe công nông, xe tải được chắn ngay lối ra vào công ty từ ngày 11/5

Xe công nông, xe tải được chắn ngay lối ra vào công ty từ ngày 11/5

Cũng theo bà Ngọc, từ khi người dân tập trung ở cổng yêu cầu gặp trực tiếp lãnh đạo công ty này những chỉ có duy nhất một người tự xưng là nhân viên công ty ra nói chuyện. “Vì thế chúng tôi sẽ kiên quyết ngồi đây đến khi nào công ty không còn gây ô nhiễm nữa mới trở về nhà”, người phụ nữ này cho hay.

Ông Phạm Văn Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận Hạnh cho biết, việc công ty BISON gây ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn gây mất an ninh trật tự địa phương.

Theo ông Nguyễn Xuân Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT, Công an huyện, UBND xã Thuận Hạnh cùng các đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại, vận động thuyết phục người dân trở về nhà sinh hoạt, sản xuất bình thường, không tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự tại cổng công ty BISON. Đồng thời yêu cầu công ty này phải tổ chức ngay việc khắc phục sự cố gây mùi hôi theo phản ánh của người dân.

Được biết, vào tháng 3/2015, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 302, ngày 4/3/2015, xử phạt Công ty BISON 150 triệu đồng vì đã thực hiện không đúng một nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể là chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.

Ngày 12/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy sản xuất ván MDF và Veneer của Công ty BISON. Theo thông báo, kết quả khảo sát thực tế tại nhà của các hộ dân sống xung quanh nhà máy phía cuối hướng gió cho thấy có bụi sợi gỗ lưu lại trên bề mặt các vật dụng sinh hoạt, cây cối và có mùi đặc trưng là cay, hắc của hóa chất phát sinh từ nhà máy. Việc đo nồng độ bụi không khí xung quanh nhà máy ngày 5/3/2017 tại hai hộ dân cho kết quả vượt tiêu chuẩn cho phép.

Dương Phong