Dân đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy 1 phản đối việc thu phí

(Dân trí) - Cho rằng công trình không sử dụng các hạng mục được xây dựng bằng nguồn vốn BOT nhưng dân vẫn phải đóng phí với mức cao, người dân đã điều khiển hàng chục chiếc ô tô dàn hàng trên quốc lộ để phản đối.

Cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 (nối quốc lộ 1A bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh). Phía đầu cầu Bến Thủy 1 và Cầu Bến Thủy 2 (phía tỉnh Nghệ An) có trạm hai thu phí BOT Bến Thủy (thuộc Tổng Công ty công trình xây dựng giao thông 4 (Cienco 4).

Sáng ngày 3/12, người dân đã điều khiển hàng chục chiếc xe ô tô dừng đỗ trên quốc lộ ngăn cản các phương tiện giao thông qua cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí.
Sáng ngày 3/12, người dân đã điều khiển hàng chục chiếc xe ô tô dừng đỗ trên quốc lộ ngăn cản các phương tiện giao thông qua cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí.

Vào khoảng 8h sáng ngày 3/12, hàng chục người dân đã điều khiển khoảng 30 chiếc xe ô tô dàn hàng, dừng đỗ trên quốc lộ ngăn cản các phương tiện giao thông khi đi qua cầu Bến Thủy 1, gây nên tình trạng ách tắc giao thông. Các phương tiện tham gia giao thông đã phải chuyển sang cầu Bến Thủy 2.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những người dân dùng ô tô chặn cầu chủ yếu ngụ huyện Nghi Xuân, sát với cầu Bến Thủy. Theo người dân, họ thường xuyên phải đi qua cầu Bến Thủy 1, không hề đi qua tuyến đường được đầu tư bằng hình thức BOT, nhưng hàng ngày vẫn phải trả tiền khi đi qua cầu, là rất vô lý.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, 20 cán bộ, chiến sĩ Công an trạm Gia Lách (Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã lập tức ra hiện trường để tuyên truyền, vận động người dân giải tán, không được tụ tập chặn xe ảnh hưởng đến giao thông.

Việc làm trên đã khiến giao thông qua cầu Bến Thủy 1 bị ách tắc, các phương tiện phải chuyển qua đi ở cầu Bến Thủy 2.
Việc làm trên đã khiến giao thông qua cầu Bến Thủy 1 bị ách tắc, các phương tiện phải chuyển qua đi ở cầu Bến Thủy 2.

Trung tá Võ Mậu Sơn, Trạm trưởng Trạm công an Gia Lách, xác nhận sự việc trên và cho biết người dân tập trung chặn xe chứ không hề chửi bới hay đập phá gì.

Phía bên này cầu Bến Thủy 1, Công an TP Vinh cũng được điều động để phân luồng các phương tiện giao thông đi sang cầu Bến Thủy II để tránh ách tắc.

Vụ việc khiến giao thông qua cầu Bến Thủy 1 bị ùn tắc. Đến khoảng gần 10 giờ, sau khi được tuyên truyền, người dân đã di chuyển ô tô đi và giải tán khỏi hiện trường, giao thông qua cầu Bến Thủy 1 mới thông suốt trở lại.

Liên quan đến vấn đề trên, trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị dịch chuyển vị trí ba trạm thu phí và giảm mức thu từ 20 đến 60% vì chưa phù hợp với thu nhập người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị di dời trạm thu phí Bến Thủy I và II về vị trí phù hợp với các dự án BOT đã triển khai, bảo đảm kết nối và phát triển kinh tế hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh theo quy hoạch.

Nhận được thông tin lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời giải thích tuyên truyền cho người dân. Đến hơn 9h sáng cùng ngày người dân đã đưa các phương tiện rời khỏi cầu.
Nhận được thông tin lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời giải thích tuyên truyền cho người dân. Đến hơn 9h sáng cùng ngày người dân đã đưa các phương tiện rời khỏi cầu.

Với mức thu qua cầu Bến Thủy vào thời điểm trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị giảm từ 20 - 30% mức thu hiện nay; giảm 60% mức thu đối với các phương tiện của người dân huyện Nghi Xuân, một số xã, phường của thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, nhằm tạo điều kiện và phù hợp với thu nhập của người dân, cán bộ, viên chức khu vực xung quanh.

Sau đó, Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh, Nghệ An đã giảm giá vé cho nhiều loại phương tiện qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và 2 nối Nghệ An - Hà Tĩnh. Mức giảm giá vé được áp dụng từ ngày 20/11, theo thông tư của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 và 2.

Theo mức thu mới, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe khách vận tải hành khách công cộng giảm từ 45.000 xuống 40.000 đồng/lượt. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức phí còn 55.000 đồng/lượt. Các loại phương tiện còn lại mức phí giữ nguyên.

Tuy nhiên việc giảm giá vé này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân. Bởi họ cho rằng việc không sử dụng các công trình được đầu tư từ nguồn vốn BOT nhưng vẫn phải đóng phí khi lưu thông qua cầu Bến Thủy 1 là không hợp lý.

PV