Quảng Ngãi:

Dân đòi bồi thường vụ cá, vịt chết trên sông Trà Khúc

(Dân trí) - 14 hộ dân chăn nuôi vịt ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng can thiệp, đòi Công ty CP Đường Quảng Ngãi bồi thường thiệt hại do xả thải ra sông Trà Khúc làm vịt thả trên sông bị chết hàng loạt.

Theo Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, 14 hộ chăn nuôi vịt đã thống kê mức độ thiệt hại của gia đình mình, trong đó hộ thiệt hại nhiều nhất là 48 triệu, thấp nhất là gần 16,5 triệu đồng, tổng mức thiệt hại lên đến 435,5 triệu đồng.
 
Trước đó, trong hai ngày 3 và 4/5, trên sông Trà Khúc, có khoảng 2 tấn thủy sản bị chết không rõ nguyên nhân. Cùng thời điểm này, 22 hộ chăn nuôi vịt ở hai xã Tịnh Long và Tịnh Khê đang chăn thả vịt dưới sông cũng bị chết hàng loạt với số lượng khoảng 5.000 con.
 
Dân đòi bồi thường vụ cá, vịt chết trên sông Trà Khúc  - 1
Cá chết trắng trên sông Trà Khúc.
 
Sau khi Chi cục thú y Quảng Ngãi gửi mẫu bệnh phẩm trên vịt đi xét nghiệm đã cho kết quả, vịt chết do sông Trà Khúc bị ô nhiễm và ăn phải thủy sản chết dưới sông chứ không phải bị nhiễm cúm H5N1.
 
Trong các cuộc họp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công ty CP Đường Quảng Ngãi thừa nhận việc xả 3.000 mét khối nước thải ra sông Trà Khúc nhưng lại cho rằng công ty không có chủ trương mà đó là sự cố ngoài ý muốn (bị bục một lỗ thủng ở hồ chứa nước thải).
 
Ông Huỳnh Nam Kha, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết thêm, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ngày 17/5, Sở đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh để điều tra làm rõ. Còn vấn đề thiệt hại của người dân sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành yêu cầu phía Công ty Đường đền bù cho dân.
 
Trọng Huy