Nghệ An:

Dân đánh trống khua kẻng xua 6 con voi rừng phá hoại cây cối trong đêm

(Dân trí) - Một đàn voi 6 con trong đêm mưa lớn đã phá hoại hoa màu của một hộ dân. Đàn voi dù được người dân đốt lửa đánh trống, kẻng để xua đuổi nhưng mất hơn 3 giờ cả đoàn mới chịu kéo vào rừng.


Trước đó, đàn voi rừng cũng từng xuất hiện xã Phúc sơn, huyện Anh Sơn.

Trước đó, đàn voi rừng cũng từng xuất hiện xã Phúc sơn, huyện Anh Sơn.

Ngày 11/10, thông tin ông Nguyễn Văn Tráng - Chủ tịch UBND Xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết: Vào khoảng 23h ngày 10/10, trên địa bàn đã xuất hiện đàn voi rừng gồm 6 con xuất hiện phá hoại cây cối, hoa màu của người dân.

Theo đó vào khoảng thời gian trên, trong lúc trời đang mưa lớn thì một đàn voi rừng xuất hiện phá hoại cây cối, hoa màu của gia đình ông Phan Van Đại, ở thôn Bãi Đá, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Sau khi thấy đàn voi xuất hiện, ông Đại thức dậy kiểm tra, thì hốt hoảng thấy đàn voi 6 con (gồm 2 con lớn, 3 con trung bình và 1 con nhỏ) đang phá đồi keo của gia đình. Lúc này, ông Đại gọi làng xóm đến để xua đuổi.

Nhưng bất chấp sự xua đuổi của con người, đàn voi đã phá nát 2 ha keo, nhiều cây cối trong vườn của gia đình ông Đại.


Ông Phan Văn Đại kể lại giây phút đàn voi xuất hiện trong đêm phá nát vườn đồi của gia đình.

Ông Phan Văn Đại kể lại giây phút đàn voi xuất hiện trong đêm phá nát vườn đồi của gia đình.

Ông Phan Văn Đại cho biết thêm, từ một năm nay sau lần xuất hiện vào tháng 10/2016 đến nay đoàn voi này mới trở lại.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền phối hợp với bà con nhân dân đã đánh trống, chiêng, đốt lửa... để xua đuổi nhưng đàn voi vẫn không chịu lui vào rừng.

Để đảm bảo tính mạng cũng như hoa màu, tài sản… của người dân, Ban quản lý rừng phòng hộ Anh Sơn đã có mặt cùng với 20 thanh niên trong thôn tập trung đốt lửa, gõ xoong, hò hét để xua đuổi đàn voi. Đến khoảng 2h sáng ngày 11/10, đàn voi mới ra khỏi khu vực và đi vào rừng.


Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cùng bà con nhân dân đã đốt lửa, đánh trống... để xua đuổi voi về rừng

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cùng bà con nhân dân đã đốt lửa, đánh trống... để xua đuổi voi về rừng

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là đàn voi rừng đã từng xuất hiện vào năm 2014 và 2016 thuộc vườn Quốc gia Pù Mát.

Những năm gần đây đàn voi này thường về quậy phá, làm hỏng hoa màu, cây cối của người dân ở các vùng đệm thuộc huyện Anh Sơn và Thanh Chương.

Nguyễn Duy