1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai:

Dân chặn đường ngăn xe ben vào mỏ đá Tân Cang

(Dân trí) - Dù tuyến đường chuyên dùng dành cho xe ben chở đá ra vào mỏ đá Tân Cang đã đi vào hoạt động nhưng các tài xế xe ben vẫn tiếp tục lưu thông trên tuyến đường dân sinh khiến người dân bất bình dựng rào chặn xe.

Sáng 19/9, nhiều hộ dân trên đường Đinh Quang Ân (ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã dựng rào chắn, treo băng rôn, chặn không cho xe tải ben chở đá lưu thông qua khu vực này.

Nguyên nhân được người dân cho biết là do đường chuyên dụng dành cho xe tải ben chở đá ra vào mỏ đá Tân Cang đã đi vào hoạt động nhưng các xe này không sử dụng mà lại tiếp tục đi qua đường Đinh Quang Ân, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khoảng 8h ngày 19/9, hàng chục người dân dùng nhiều vật như: ghế, thùng phuy chắn ngang giữa đường Đinh Quang Ân, không cho xe tải ben chở đá ra vào. Do đường bị chắn ngang, gần cả trăm xe tải ben ùn tắc, kéo dài nhiều km trên suốt tuyến đường này.

Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền xã Phước Tân và các lực lượng chức năng của TP Biên Hòa đã xuống ghi nhận vụ việc và làm việc với đại diện người dân.

Người dân lập hàng rào và giăng biểu ngữ yêu cầu các xe ben chở đá không được đi vào đường Đinh Quang Ân.
Người dân lập hàng rào và giăng biểu ngữ yêu cầu các xe ben chở đá không được đi vào đường Đinh Quang Ân.

Bị chặn đường, hàng chục xe ben chở đá không thể lưu thông, đậu thành hàng dài trên đường Đinh Quang Ân.

Bị chặn đường, hàng chục xe ben chở đá không thể lưu thông, đậu thành hàng dài trên đường Đinh Quang Ân.

Theo một số người dân ấp Tân Cang, sau khi đường chuyên dùng thông xe kỹ thuật vào ngày 15/9, mặc dù lượng xe tải ben chở đá qua đường Đinh Quang Ân có giảm nhưng không đáng kể. Hàng ngày tại đây vẫn chứng kiến hàng trăm lượt xe tải ben chở đá tiếp tục lưu thông, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Do đó, người dân buộc phải tiếp tục dùng vật cản để chặn xe tải ben chở đá ra vào để yêu cầu tất cả các loại xe ben đá chạy đúng tuyến đường chuyên dùng đã được thông xe, không tiếp tục đi vào đường Đinh Quang Ân.

Đồng thời, người dân cũng yêu cầu các ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp để kiểm tra việc chấp hành của các xe tải ben chở đá trong việc đi qua đường chuyên dụng.

Được biết, nhiều năm qua, tình trạng hàng trăm xe tải ben chở đá ra vào đường Đinh Quang Ân, gây ô nhiễm môi trường do đất đá rơi vãi, mất an toàn giao thông giao thông, khiến nhiều hộ dân sống hai bên tuyến đường Đinh Quang Ân nhiều lần dùng các vật cản, chặn đường, ngăn các xe chở đá.

Sau đó, Đồng Nai đã có chủ trương xây dựng một tuyến đường chuyên dụng dành cho các xe tải ben chở đá lưu thông để chấm dứt tình trạng các phương tiện này lưu thông qua tuyến đường dân sinh Đinh Quang Ân.

Theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai, sau khi thông xe đường chuyên dùng, tất cả các xe vận tải ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang đều phải lưu thông trên tuyến đường này, không được đi vào đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân) như trước kia, gây bức xúc cho người dân.

Vĩnh Thủy