Nghệ An:

Dân bức xúc, tự “xử lý” doanh nghiệp gây ô nhiễm

(Dân trí) - Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tiếp diễn và thêm phần trầm trọng, hàng trăm người dân xã Đại Sơn (Đô Lương) đã bức xúc, kéo đến Công ty TNHH chăn nuôi lợn Thái Dương đập phá máy móc nhà xưởng.

Dân bức xúc, tự  “xử lý” doanh nghiệp gây ô nhiễm  - 1
Suốt thời gian qua Công ty TNHH Thái Dương đã gây ra ô nhiễm môi trường như thế này... (Ảnh: H.L)
 
Trước đó, do ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi của công ty, chính quyền  địa phương và nhân dân xã Đại Sơn đã nhiều lần kiến nghị phía công ty và các ngành liên quan có phương án xử lý. 
 
Tại thông báo số  244 ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phan Đình Trạc cũng đã yêu cầu công ty TNHH Thái Dương phải tiến hành các giải khắc phục như giảm tổng đàn theo đúng dự án đã phê duyệt, tập trung xử lý nhanh, dứt điểm tình trạng dịch bệnh, xử lý hệ thống chất thải theo đúng tiêu chuẩn đồng thời lập phương án hỗ trợ thoả đáng cho các hộ dân bị thiệt hại do công ty gây ra.  
 
Dân bức xúc, tự  “xử lý” doanh nghiệp gây ô nhiễm  - 2
Và hậu quả là người dân không chịu nổi ô nhiễm nên đã có những hành động đập phá công ty như thế này (Ảnh: Hữu Đức)
 
Phía công ty TNHH Thái Dương cam kết sẽ thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trước thời hạn 30/8. Tuy nhiên, đến thời điểm này (ngày 29/9) tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp tục tái diễn và còn có chiều hướng gia tăng khiến người dân bức xúc.
 
Ngay sau khi xảy ra sự  cố người dân xã Đại Sơn kéo vào đập phá tại Công ty TNHH Thái Dương, lực lượng chức năng huyện Đô Lương đã vào cuộc để ổn định tình hình và tiến hành điều tra vụ việc.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đô Lương tiến hành giải quyết.
 
Nguyễn Duy