Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bạc Liêu:

Dân bức xúc nhiều công trình chậm tiến độ, gây lãng phí

(Dân trí) - Chưa có điện sử dụng hay nhiều công trình đã khởi công nhưng chưa biết khi nào mới hoàn thành…là những bức xúc của cử tri được UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu ghi nhận phản ánh lên HĐND tỉnh ngay tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 7 vào sáng ngày 17/7.

Sáng ngày 17/7, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011- 2016 khai mạc. Tại kỳ họp, ông Quảng Trọng Ninh- Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bạc Liêu đã phản ánh những bức xúc của cử tri và đề nghị các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu sớm xem xét giải quyết.

Bức xúc từ lúa, tôm, điện...

Ông Quảng Trọng Ninh cho biết, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trong tỉnh năm nay còn quá nhiều khó khăn, trong đó có những người trực tiếp nuôi tôm và trồng lúa. Đối với người nuôi tôm năm nay tuy giá tôm không bị sụt giảm nhưng những hộ nuôi tôm đạt hiệu quả cao không nhiều, trong khi đó số hộ nuôi tôm bị rủi ro, thất bát thiệt hại diện tích nuôi tôm khá lớn đến 70- 80%. Hiện tại phần lớn số hộ này đang gặp nhiều khó khăn về vốn để đầu tư tái sản xuất.

Còn với người nông dân trồng lúa, ông Ninh cho hay, mùa màng năm nay nông dân được mùa nhưng giá lúa bị giảm sút đến mức thấp nhất, người nông dân sản xuất không có lãi, thậm chí có những thời điểm lúa cũng không bán được. Theo ông Ninh, mặc dù thời gian qua Chính phủ có chủ trương thu mua lúa ứ đọng trong dân để giúp người nông dân tháo gỡ khó khăn nhưng thực tế tác động ảnh hưởng tốt cũng chưa nhiều. 

Do đó, ông Ninh kiến nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng, các ngân hàng cần quan tâm cụ thể hơn về việc hỗ trợ cho người nông dân trực tiếp sản xuất được vay vốn, thực hiện chế độ bảo hiểm con tôm, cây lúa gắn với việc hỗ trợ thêm các chính sách an sinh xã hội khác góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định đời sống.

Xung quanh về điện thắp sáng và điện sản xuất, người dân cũng rất quan tâm và bức xúc. Ông Ninh cho biết, cử tri trong tỉnh đã phản ánh nhiều lần, nhiều năm nhưng hiện nay việc có điện thắp sáng vẫn chưa được các cấp các ngành giải quyết có hiệu quả.

Ông Ninh cho hay, theo khảo sát hiện có khoảng trên 900 đoạn tuyến ở vùng nông thôn chưa có điện. “Trong những năm qua, các ngành chuyên môn của tỉnh tiến hành khảo sát nắm tình hình để xây dựng kế hoạch khắc phục từng bước nhưng đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng được đoạn tuyến nào cụ thể. Trong khi đó, người dân ở những vùng này tiếp tục có yêu cầu, bức xúc và sự bức xúc đó cũng hợp lý”, ông Ninh nhấn mạnh.

Ông Ninh cũng cho biết, cử tri có phản ánh còn rất nhiều nơi vùng nông thôn, vùng nuôi tôm công nghiệp cần có điện 3 pha để phục vụ nuôi trồng thủy sản nhưng trên thực thế cũng còn rất nhiều nơi chưa có nguồn điện này.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh kiến nghị UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở NN&PTNT, ngành điện lực cần có biện pháp chỉ đạo thật cụ thể hơn nữa để triển khai những công trình điện bức xúc, khắc phục sớm tình hình thiếu điện trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng yêu cầu chính đáng của người dân. “Nhân dân ở những khu vực này từng giờ, từng ngày đang chờ đợi kết quả triển khai thực hiện của các cấp chính quyền chúng ta”, ông Ninh nhấn mạnh.

Không có điện, người dân phải kéo nhờ điện để sử dụng với giá cao.
Không có điện, người dân phải kéo nhờ điện để sử dụng với giá cao. Trong ảnh: Một người dân ở huyện Giá Rai chỉ đường dây điện mà họ kéo nhờ ở cách đó hơn 1km. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cũng liên quan đến ngành điện, ông Ninh cho biết, cử tri ở TP Bạc Liêu phản ánh Công ty điện lực tiến hành thay hàng loạt đồng hồ điện cơ bằng đồng hồ điện tử, cử tri cho rằng làm như thế là lãng phí vì hiện số đồng hồ điện cơ vẫn còn sử dụng tốt thì sao phải thay thế. “Bức xúc hơn là vì sao khi sử dụng đồng hồ điện tử thì chỉ số điện tăng quá cao so với đồng hồ cơ trước đây. Sự chênh lệch này lên đến 40- 50%, thậm chí có những hộ tăng 100- 200% nhưng không rõ nguyên nhân”, ông Ninh nêu rõ. 

Do đó, nhiều cử tri đề nghị UBND tỉnh làm việc cụ thể với ngành điện lực về vấn đề này, cần kiểm tra tính chính xác của đồng hồ điện tử hiện nay để làm rõ ràng lý do vì sao chỉ số đồng hồ điện tử chạy nhanh hơn đồng hồ cơ.

… đến nhiều công trình chậm, lãng phí

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Trọng Ninh cũng đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng quan tâm xem xét giải quyết các vấn đề mà cử tri đặt ra hợp lý thì nên có những biện pháp khắc phục từng bước tránh tình trạng nhiều công việc, nhiều công trình đã triển khai khởi công xây dựng nhưng thời gian hoàn thành không biết ngày tháng năm nào kết thúc và cũng không rõ trách nhiệm thuộc về ai.

Theo ông Ninh, thậm chí có rất nhiều công trình thực hiện quá chậm gây lãng phí, bức xúc trong nhân dân. Đơn cử như có nhiều con kênh thủy lợi đang múc dở dang kéo dài nhiều năm; tuyến lộ Châu Hưng A đi nhà thờ Nàng Rền khởi công 3- 4 năm nay vẫn chưa xong; chợ A TP Bạc Liêu khởi công đã lâu nhưng đến vẫn chưa tiến hành xây dựng…

“Có thể có những nguyên nhân khách quan nhưng cũng cần phải có những biện pháp chỉ đạo, tháo gỡ để công trình được khởi công, sớm được thực hiện hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng nhằm chống lãng phí và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp”, ông Ninh nói.

Cũng theo ông Ninh, cử tri cho rằng các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình với cử tri nơi ứng cử. Tuy nhiên, đại biểu là người được cử tri tín nhiêm bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, đó đó cử tri đề nghị không riêng việc gặp gỡ tiếp cúc cử tri nơi mình ứng cử mà có thể các tổ đại biểu nên luân chuyển thay đổi địa bàn tiếp xúc, gặp gỡ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, quan tâm đến cuộc sống thực tế của người dân. 

“Thay đổi địa bàn để quan tâm toàn diện hơn và có điều kiện nắm nhiều thông tin hơn để giúp cho từng đại biểu tham gia góp ý kiến, hoạch định các chính sách phù hợp, có tính khả thi cao trong cuộc sống”, ông Ninh nhấn mạnh.


Box: Đề cập đến vấn đề điện, tiếp xúc với PV Dân trí, nhiều hộ dân ở ấp 3 Cây Da (xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bức xúc, từ trước đến nay địa bàn này chưa có điện nên đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Chánh (56 tuổi, một người dân sống cố cựu trên địa bàn) cho biết, tuyến đường địa bàn ấp 3 Cây Da dài hơn 2km với trên 100 hộ dân sống dọc theo bờ sông Cây Da, địa bàn này cũng là vùng căn cứ cách mạng nhưng đến nay có nhà còn thắp đèn dầu, dùng bình ắc quy.

Không có điện, người dân phải kéo nhờ điện để sử dụng với giá cao.
Ông Nguyễn Văn Chánh (một người dân ở ấp 3 Cây Da, xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu): "Người dân ở địa bàn này đang từng ngày mong chờ có điện sử dụng". (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo ông Chánh, để có điện thắp sáng, một số người dân phải mua dây kéo điện từ ấp 4 cách đó trên 1km rồi chia ra cho các hộ sử dụng. Mỗi hộ chia ra cho 6, 7 người xài nên chất lượng điện lúc có, lúc không. Không chỉ thế, mỗi nhà phải trả từ 7.000đồng- 8.000đồng/1kg tiền điện nên rất tốn kém. Đoạn đường kéo điện về lại rất nguy hiểm nhưng nếu không kéo thì không có điện. “Một người xài thì 4, 5 người nghỉ nên chúng tôi chỉ có thể dùng để thắp sáng một, hai bóng đèn mà thôi”, ông Chánh nói

Việc không có điện sử dụng đã gây khó khăn cho đời sống người dân địa phương. Người dân ở đây đã có phản ánh rất nhiều nhưng vẫn không được ngành điện quan tâm. Theo ông Chánh, nếu có điện sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho đời sống người dân vì ngoài thắp sáng, họ còn sử dụng để phục vụ cho sản xuất kinh doanh nhưng với việc "chia hơi" như hiện nay thì chịu thua .

"Cả trăm hộ dân ở đây đang mong chờ từng ngày được Nhà nước và ngành điện quan tâm sớm kéo điện để đời sống của chúng tôi được nâng lên. Ước mong này của các hộ dân chúng tôi xin gửi đến HĐND tỉnh cùng các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu xem xét", ông Chánh bày tỏ.

                                                                                                Huỳnh Hải