1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Dân bất bình vì tỉnh cấp phép cho doanh nghiệp tận thu ti tan

(Dân trí) - Trong khi thực trạng khai thác ti tan ở lòng hồ Trạng Đìa (thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh), đang gây bức xúc dư luận thì mới đây tỉnh Quảng Trị lại có văn bản đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục cho doanh nghiệp tận thu ti tan.

Sự việc bắt đầu từ khi đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại dự án “Nạo vét lòng hồ Trạng Đìa”. Thời điểm này, dù không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Công ty khoáng sản Thanh Tâm cùng HTX nông nghiệp Cẩm Phổ vẫn lợi dụng việc “nạo vét” để khai thác titan, khiến nhiều người dân tỏ ra không đồng tình.

Sỡ dĩ, người dân bức xúc bởi họ cho rằng việc làm nói trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của họ.

Trước những kiến nghị từ người dân, ngày 16/8/2012, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết 13, đề nghị UBND tỉnh đình chỉ khai thác tận thu titan của Công ty Thanh Tâm, tịch thu sung công quỹ nhà nước các sản phẩm do khai thác trái phép titan ở lòng hồ Trạng Đìa.

Lấy lý do việc tận thu Titan trong quá trình thực hiện dự án không thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi báo cáo đề nghị Bộ Tài nguyên -Môi trường (TN-MT) xem xét giải quyết theo quy định. Trong công văn số 1662, ngày 7/5/2013, Bộ TN-MT trả lời UBND tỉnh đồng ý việc thu hồi quặng titan không qua thăm dò trong diện tích dự án nạo vét lòng hồ Trạng Đìa. Từ cơ sở đó, ngày 28/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND cho phép Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm thu hồi quặng ti tan trong khu vực dự án nạo vét hồ Trang Đìa.

Bỏ qua những bức xúc từ dư luận, Công ty Thanh Tâm vẫn được cấp phép thu hồi ti tan
Bỏ qua những bức xúc từ dư luận, Công ty Thanh Tâm vẫn được cấp phép thu hồi ti tan

Sau nhiều văn bản giấy tờ của chính quyền các cấp và Bộ TN-MT, Công ty CP khoáng sản Thanh Tâm có đủ cơ sở để tiến hành việc “thu hồi” khoáng sản một cách công khai.

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị, khóa VI, qua phiên chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến việc cấp phép thu hồi quặng Titan trong khu vực dự án “Nạo vét lòng hồ Trạng Đìa”, thuộc thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. Đến ngày 19/8/2013, UBND tỉnh này đã ban hành Quyết định số 1480 về tạm dừng thu hồi quặng Titan sa khoáng của Công ty cổ phần khoáng sản Thanh Tâm.

Tuy nhiên, khi người dân chưa hết mừng với quyết định trên của UBND tỉnh Quảng Trị thì mới đây ngày 24/12, UBND tỉnh này tiếp tục có văn bản số 4411/UBND-NN gửi HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục cho phép thu hồi quặng titan với khối lượng 2.100 tấn ở khu vực dự án “Nạo vét lòng hồ Trạng Đìa”.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị 


Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị 
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục cho phép Công ty khoáng sản Thanh Tâm thu hồi quặng titan với khối lượng 2.100 tấn ở khu vực dự án “Nạo vét lòng hồ Trạng Đìa”.

Giải thích lý do đề nghị này, UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng: do xét theo kiến nghị của Công ty Thanh Tâm và UBND tỉnh cũng nhận thấy do việc xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất, tạo cảnh quan môi trường hồ Trạng Đìa, hiện ngân sách địa phương không có nên Công ty Thanh Tâm triển khai dự án và xin thu hồi khoáng sản để bù đắp chi phí đầu tư (khoảng hơn 1,2 tỉ đồng) là đúng (?) Nếu không, việc dừng khai thác titan sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, giải quyết lao động và nguy cơ Công ty Thanh Tâm phá sản, trong khi tài nguyên lãng phí...

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị 
Sự việc trên đã dấy lên sự nghi ngờ trong dư luận: Nguyên nhân vì đâu mà UBND tỉnh Quảng Trị lại “tạo điều kiện hết sức” cho Công ty CP khoáng sản Thanh Tâm và vẫn cố tình đề xuất việc tận thu titan (?). Trong khi đó, chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương “không cấp phép thăm dò, khai thác mới đối với quặng titan sa khoáng…” và vẫn đang còn hiệu lực.

Đăng Đức