Hải Phòng:

Dân bất an vì xe "hung thần" thường xuyên "độc chiếm" đường dân sinh

(Dân trí) - Xe container chở hàng cho nhà máy bột giặt đi vào ngõ dân sinh, đâm vào một nhà dân gây hư hỏng, ùn tắc nhiều tiếng liền.

Sáng 8/3, tại ngõ 27, đường 208, xã An Đông, huyện An Dương, Hải Phòng, trước cổng Nhà máy bột giặt Vì Dân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây bức xúc cho hàng trăm hộ dân.

Cụ thể xe container BKS 29A-07403 trong lúc vào giao nhận hàng tại nhà máy bột giặt đã đâm vào một phần mái nhà 2 tầng của ông Phong gây ảnh hưởng 1 phần lan can. Vụ va chạm khiến cho ngôi nhà ông Phong và các nhà lân cận rung lắc, phần lan can của nhà ông Phong bị sập, hư hỏng.

Người dân ngõ 27 sau tiếng động đã chạy ra hiện trường bức xúc phản đối tình trạng xe tải trọng lớn như container đi vào ngõ gây mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân trong ngõ.


Nhà ông Phong bị xe container đâm vào sáng nay.

Nhà ông Phong bị xe container đâm vào sáng nay.

Theo bà Trần Thị V. đang sống tại ngõ 27, đây không phải là lần đầu tiên phương tiện xe container, xe tải hạng nặng gây ra tai nạn ở đây. Vào ngày 28/7/2015 tại đây cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến nhà ông Dân bị hư hỏng. Đích thân ban lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng đã cử công an huyện An Dương xuống hiện trường giải quyết.

Thời gian gần đây tình trạng xe container, xe tải vào nhà máy lấy hàng gây tắc đường, bịt kín các lối đi của dân tại ngõ này diễn ra thường xuyên.

Chiếc xe gây tai nạn phải dừng lại để khắc phục hậu quả
Chiếc xe gây tai nạn phải dừng lại để khắc phục hậu quả

Theo tìm hiểu của PV, ngõ 27 nơi có hàng trăm người dân đang sinh sống từ nhiều năm nay là ngõ dân sinh. Để xây dựng con ngõ này, người dân đã bỏ ra mỗi hộ hàng chục triệu động để làm cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên hơn 1 năm nay, Nhà máy Vì Dân xây dựng hoạt động sản xuất tại đây đã sử dụng luôn con ngõ này làm đường đi, cổng vào nhà máy, bất chấp sự phản ứng của người dân. Vì thế con ngõ chính của dân nay đã thành đường đi của nhà máy, gây bất an cho nhân dân.


Các hộ dân ở đây liên tục bị xe hung thần bịt cửa.

Các hộ dân ở đây liên tục bị xe "hung thần" bịt cửa.


Đặc biệt các gia đình có trẻ nhỏ cảm thấy rất bất an.

Đặc biệt các gia đình có trẻ nhỏ cảm thấy rất bất an.

Ông Lê Văn Thể, Phó giám đốc Công ty TNHH Thái Sơn, đơn vị có phương tiện gây ra vụ tai nạn sáng 8/3, xác nhận, vụ tai nạn là do xe container vào ngõ va phải phần lan can của nhà dân. Tuy nhiên phía lái xe và gia đình đã giải quyết với nhau dưới dạng dân sự. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc đã có mặt để xem xét khắc phục.

Ông Thể khẳng định thêm, không phải xe của đơn vị ông là phương tiện duy nhất và đầu tiên đâm vào nhà dân mà trước đây đã có nhiều xe đâm vào rồi (!).

Thu Hằng