Hà Nội:

Đâm vợ rồi nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tự tử

(Dân trí) - Nam thanh niên bất ngờ đẩy vợ khỏi xe taxi, lấy dao nhọn đâm tới tấp. Sau đó, người thanh niên này tiếp tục dùng dao tự rạch cổ rồi nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm. Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 sáng qua, 12/2.

Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng thời gian trên, một chiếc taxi đi đến phố Đinh Tiên Hoàng, khu vực gần tượng đài Cảm tử quân và đền Bà Kiệu thì dừng lại. Một cô gái trẻ bị đẩy xuống đường, ngay sau đó là một nam thanh niên từ trong xe lao ra, dùng dao nhọn đâm tới tấp.
 
Cô gái bị thương, chạy vào gốc đa sân đình Bà Kiệu, vừa chạy vừa kêu cứu. Còn nam thanh niên kia tiếp tục dùng dao rạch cổ rồi chạy về phía hồ Hoàn Kiếm, nhảy xuống nước.

“Người thanh niên này mặc áo phao màu đỏ, nằm ngửa, nổi lềnh bềnh cách bờ hồ 1 đoạn. Anh ta liên tiếp dùng dao tự đâm vào ngực mình, khiến nhiều người trên bờ sợ hãi” - một nhân chứng kể lại.

Phía trên bờ, cô gái bị thương tích được người dân sơ cứu, đồng thời gọi báo công an. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt, đưa cô gái đi cấp cứu, đồng thời đưa nam thanh niên kia lên bờ.
 
Đâm vợ rồi nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tự tử - 1
Nam thanh niên được lực lượng chức năng đưa lên bờ.

Cô gái được đưa đến bệnh viện Việt - Đức, còn nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh-pôn. Thông tin từ phía cơ quan chức năng cho hay, không có ai tử vong trong vụ việc này.

Khẩn trương điều tra, xác minh, Công an phường Lý Thái Tổ phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH  CAQ Hoàn Kiếm bước đầu xác định 2 người trong vụ việc trên là cặp vợ chồng Cao Phương Duy (SN 1986, ở ngõ Yên Ninh, quận Ba Đình) và vợ Đỗ Phương Liên (SN 1991, ở đường Yên Phụ).

Được biết trong năm 2010, Duy đã bị chấn thương sọ não phải đi mổ.

Tiến Nguyên