Hà Nội:

Đại tôn tạo ngôi chùa hơn 700 năm tuổi

(Dân trí) - Sáng 27/9, Đại lễ khánh thành chùa Phổ Quang Cát Linh đã diễn ra tại Hà Nội. Di tích lịch sử văn hóa này do Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử xây dựng trên 700 năm, sau một thời gian dài để hoang phế đã bị xuống cấp.

Đúng 10 giờ sáng nay, Hòa Thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự và các chức sắc phật giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện Ban tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo các cấp UBND TP Hà Nội đã chính thức cắt băng khánh thành chùa Phổ Quang Cát Linh trước sự chứng kiến của gần 1.000 phật tử và người dân tham dự đại lễ.

Đại tôn tạo ngôi chùa hơn 700 năm tuổi - 1
Đại diện Ban tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo VN trong Lễ cắt băng khánh thành. (Ảnh: Quốc Đô)

Chùa Phổ Quang Cát Linh nguyên là một ngôi cổ có từ thế kỷ XII trên đất phường Thịnh Hào, huyện Vĩnh Thuận, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội xưa; nay thuộc phường Cát Linh, quận Đống Đa, Thủ đô Hà Nội.

Chùa được xây dựng từ đời Hương Vân Đại Đầu Đà Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và được Đệ Tam Tổ Huyền Quang trụ trì. Cho đến đời Vua Lê Thái Tông vào năm Canh Thân 1440, chùa được mở mang hoành tráng, trở thành một chốn đại danh lam thắng cảnh của đất nước.

Chùa trước đây được xây dựng với kiến trúc cổ, làm toàn bằng gỗ quý, bao quanh có vườn bãi ruộng ao rộng bao la; là nơi nhập tháp 23 vị Hòa thượng cao tăng trụ trì viên tịch tại chùa.

Trải qua gần 400 năm tồn tại với nhiều biến cố, cảnh chùa dần dần bị hủy hoại nghiêm trọng. Năm Quý Dậu 1813, đời Vua Gia Long năm thứ 12, chùa Phổ Quang Cát Linh mới được Hòa Thượng Thiền Sư chùa Trấn Quốc đứng ra tiếp dẫn Phật Pháp, đảm nhiệm công việc đại trùng tu tôn tạo lần thứ 1 và đúc quả chuông Đại Hồng Chung Phổ Quang, sắc tươi, chất tốt, vang rền tiếng ngân.

Đại tôn tạo ngôi chùa hơn 700 năm tuổi - 2

Chùa Cát Linh sau khi trùng tu đã hoàn chỉnh về mặt tổng thế. Ảnh toàn cảnh ngôi chùa và những dòng chữ ghi dấu tích ngôi chùa trên quả chuông trong chùa. (Ảnh: Quốc Đô)
Từ năm 1955, chùa vắng bóng sư trụ trì, lại bị ảnh hưởng bom đạn Mỹ oanh tạc ác liệt Hà Nội, chùa dần dần xuống cấp, mái dột, tường nứt, cánh cửa mục nát, nhà tổ, nhà tăng và các công trình khác bị xiêu vẹo.

Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo nhưng chùa vẫn chưa hoàn chỉnh về tổng thể. Đến tháng 9/2009, công trình đại tu tạo chùa chính thức hoàn tất và khánh thành.
 
Phát biểu tại đại lễ, ông Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: “Việc khánh thành chùa Cát Linh được xem là một công trình văn hóa để chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh việc đáp ứng nguyện vọng tín ngưỡng văn hóa tâm linh cho bà con phật tử, mong rằng Phật giáo sẽ phát huy những điều tốt đẹp của nhà phật giúp ích cho xã hội và đất nước”.
 
Quốc Đô