TPHCM:

Đại tá công an Lý Đại Bàng đột tử tại phòng làm việc

(Dân trí) - Sáng 9/4, Đại tá Lý Đại Bàng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17), Công an TPHCM được phát hiện đã mất tại phòng làm việc. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng ông đột tử do nhồi máu cơ tim sau ca trực đêm.

Thông tin ban đầu cho biết, sau ca trực đêm (8/4) Đại tá ở lại phòng làm việc của mình. Vào khoảng 7 giờ sáng (9/4) một số nhân viên phòng PC17 tới phòng làm việc của ông, sau nhiều lần gõ cửa không thấy động tĩnh gì, nghi có chuyện chẳng lành nên họ phá cửa.

Mọi người đều tá hỏa khi thấy Đại tá trong trạng thái bất động và đã tắt thở từ trước đó. Sau khi tiến hành làm các thủ tục liên quan, Đại tá được đưa về gia đình tại Củ Chi để làm lễ mai táng. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục làm rõ.

Đại tá Lý Đại Bàng sinh năm 1960, từ năm 1978 ông tham gia lực lượng Cảnh sát hình sự, đến năm 2000 ông giữ chức Phó trưởng công an quận 5. Năm 2001 ông được điều về làm Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) sau đó được đề bạt làm trưởng phòng.

Trong suốt thời gian công tác của mình, ông đã trực tiếp phá trên 300 ổ nhóm và bắt giữ trên 400 tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Bên cạnh đó ông đã tham gia cùng đồng đội khám phá gần 200 vụ án hình sự và tóm 250 tên tội phạm khác.
 
Vì những thành tích trên, Đại tá Lý Đại Bàng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong công tác bảo vệ an toàn trật tự xã hội năm 2005.
 
Vân Sơn - Trung Kiên