Đại sứ Nguyễn Tiến Minh: “Sau buổi đối thoại với Viettel, tôi tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai”

Trao đổi với chúng tôi, Nguyễn Tiến Minh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh cho biết, ông rất kỳ vọng “chiếc cầu nối Viettel” sẽ giúp cho đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt tại Singapore có nhiều cơ hội hơn trong việc cống hiến cho Tổ quốc.

Nhóm Hành trình Việt được thành lập năm 2017 tại Singapore là tập hợp một nhóm các tri thức, chuyên gia người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhưng luôn mong mỏi và khao khát được cống hiến cho Tổ quốc. Ngày 20/5/2017, Hành trình Việt đã tổ chức Hội thảo “Việt Nam và Cuộc cách mạng số: Đối thoại với Viettel" tại Singapore.

Hội thảo có sự tham dự của 200 chuyên gia, trí thức Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Đảo quốc Sư tử. Ông Nguyễn Tiến Minh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore đã tham dự và phát biểu.

Tại sự kiện này, các trí thức Việt Nam đã có dịp đối thoại với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Sau cuộc hội thảo, nhiều trí thức, chuyên gia người Việt đã dành một buổi chiều để gặp trực tiếp lãnh đạo Viettel bàn cơ hội hợp tác cụ thể.

- Thưa Đại sứ Nguyễn Tiến Minh, ông đánh giá như thế nào mục đích kết nối trí thức, chuyên gia người Việt mà Hành trình Việt đưa ra?

Ở Singapore, có rất nhiều trí thức, chuyên gia người Việt đang sinh sống và làm việc. Cộng đồng này gắn bó với nhau rất chặt chẽ, thường xuyên liên hệ với nhau về khoa học. Với tri thức, kinh nghiệm, kiến thức của mình, bà con rất mong mỏi làm sao có thể đóng góp cho đất nước. Đây chính là lý do mà Hành trình Việt ra đời để tập trung những con người có chung nhiệt huyết cùng suy nghĩ để tìm ra nhưng ý tưởng hay đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh: “Sau buổi đối thoại với Viettel, tôi tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai” - 1

Điều này rất đúng đắn, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta nhằm huy động sự đóng góp chất xám của đội ngũ trí thức Việt Nam ở ngoài nước, kết hợp cùng đội ngũ trí thức trong nước, đưa đất nước ta tiến nhanh, vào kỷ nguyên phát triển mới của nhân loại.

-Trong lần ra mắt và tại sự kiện đầu tiên của mình, Hành trình Việt có mời lãnh đạo Tập đoàn Viettel đến nói chuyện, chia sẻ và để cộng đồng người Việt ở Singapo có thể hỗ trợ đất nước. Hành trình Việt có triển vọng gì với cầu nối Viettel?

Tôi được biết toàn thể anh em tri thức, chuyên gia người Việt ở Singapore rất vui mừng chào đón đoàn công tác của Viettel, dẫn đầu là Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng. Đây là 1 cơ hội rất tốt cho mọi người triển khai, bày tỏ những suy nghĩ, ý tưởng đóng góp cho đất nước.

Từ trước đến nay, cộng đồng người Việt tại Singapore mới chỉ dừng lại ở việc trao đổi nội bộ, chưa có cơ hội đối thoại trực tiếp và gắn kết chặt chẽ hơn nữa với trong nước. Qua trao đổi ban đầu, tôi thấy anh em rất phấn khởi, trong đầu họ đã có ý tưởng nhưng chưa biết triển khai như thế nào.

Họ mong muốn sau cuộc trao đổi này sẽ có một cuộc trao đổi chi tiết hơn nữa với Tập đoàn Viettel để những sáng kiến của họ tiếp tục được thúc đẩy. Vì vậy, tôi tin là sau cuộc đối thoại đầu tiên, sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai.

Viettel sẽ là một cầu nối giữa cộng đồng người Việt tại Singapore với hơi thở sự phát triển, trỗi dậy của nền kinh tế trong nước. Điều này rất thú vị. Hy vọng qua cầu nối này, cộng đồng người Việt có thể cống hiến được nhiều hơn cho quê hương.

-Đại sứ quán sẽ có những kế hoạch gì để kết nối cộng đồng người Việt ở Singapore với trong nước một cách chặt chẽ hơn?

Việc đối thoại với cộng đồng tri thức của người Việt ở nước ngoài và việc đưa tri thức này về đóng góp cho đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại sứ quán. Và chúng tôi cũng phải làm hết sức mình để khai thác tối đa chất xám của người Việt chảy về trong nước.

Bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng tầng lớp tri thức đang làm việc tại Singapore có rất tiềm năng, với nhiều chuyên gia, giáo sư giỏi… trên nhiều lĩnh vực, rất gắn kết và cần thiết cho nước nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy việc này nhiều và tích cực hơn nữa trong tương lai.

-Xin cảm ơn Đại sứ!

Phạm Quang Cường, Giảng viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh: “Sau buổi đối thoại với Viettel, tôi tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai” - 2

Cuộc đối thoại ngày hôm nay đã thay đổi cách nhìn của tôi về Viettel và Việt Nam. Tôi đang cảm thấy rất nhiều hi vọng mới cho Việt Nam. Rất nhiều người muốn đóng góp cho Việt Nam nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Tuy nhiên, với các giải pháp mà Viettel đưa ra, tôi thấy rằng không nhất thiết phải về Việt Nam vẫn có thể đóng góp cho đất nước. Tôi muốn thử cơ hội hợp tác với Viettel.

Tạ Thùy Liên, Digital Project Manager - Singapore Press Holdings

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh: “Sau buổi đối thoại với Viettel, tôi tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai” - 3

Chúng tôi cũng luôn nhắc nhở mình là cần tận dụng và phát huy những lợi thế về sức trẻ và tri thức, góp chung sức cho sự phát triển của quê hương mình. Là 1 người Việt Nam, tôi cũng luôn hướng mình theo dõi các bước phát triển của đất nước mình, đặc biệt là về CNTT.

Tôi cũng là một người làm trong lĩnh vực CNTT nên cũng mong muốn thể hiện bản thân để có cơ hội kết nối với các công ty, tập đoàn của Việt Nam hoặc những bạn bè quốc tế của mình về Việt Nam đầu tư.

Victoria Quynh Giang, công ty khởi nghiệp tại Singapore chuyên về giáo dục cho người Việt

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh: “Sau buổi đối thoại với Viettel, tôi tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai” - 4

Phải nói là cuộc đối thoại khiến mình rất ấn tượng với ban lãnh đạo Tập đoàn Viettel, cả anh Hùng và anh Chiến (PTGĐ TĐ –PV). Bởi vì 2 anh đều đi theo một triết lý mà mình rất tin tưởng. Bản thân mình cũng thế thôi. Mình kinh doanh, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được những mục đích lớn hơn của cuộc đời thôi chứ không phải mục đích duy nhất.

Đến đây, thứ nhất là gặp được luồng tư tưởng giống như mình, thứ 2 mình cảm thấy rằng Viettel vì dân tộc, vì cộng đồng. Chúc cho khát vọng Việt, giấc mơ Việt có thể hiện thực hóa được trong 20 năm nữa. Mình cũng mong muốn tìm cơ hội để kết hợp với Tập đoàn Viettel để hiện thực hóa giấc mơ khát vọng Việt đó.

Albert Antoine - Chuyên gia tư vấn công nghệ (Singapore)

Đại sứ Nguyễn Tiến Minh: “Sau buổi đối thoại với Viettel, tôi tin rằng sẽ có nhiều ý tưởng được triển khai” - 5

Tôi ở Singapore 28 năm và làm tư vấn công nghệ cho chính phủ Singapore. Lĩnh vực tôi làm là quốc phòng và an ninh quốc gia. Qua nhiều dự án công nghệ với chính quyền Singapore, tôi đã có không ít kinh nghiệm quý giá và bây giờ muốn cống hiến sự hiểu biết đó cho Việt Nam.

Tôi từng về Việt Nam nhiều lần, đã từng gõ cửa từng cơ quan và từng công ty để mong muốn thực hiện cái điều đó. Nhưng có thể thời điểm đó còn hơi sớm, cả hệ thống chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì ngược lại, các công ty Việt Nam như Viettel còn chủ động qua nước ngoài, mở rộng cửa, mời anh em về cộng tác. Tôi thấy đó là một cơ hội lớn, và không phải chỉ cho chúng tôi, mà cho cả những công ty giống như Viettel nữa.

Thanh Hằng (thực hiện)