1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan “khoe” trực thăng tấn công mới của Mỹ

(Dân trí) - Đài Loan hôm nay 13/12 đã trình làng phi đội trực thăng tấn công Apache mới do Mỹ sản xuất, trong khi lãnh đạo Mã Anh Cửu tái ủng hộ kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của hòn đảo này, dù quan hệ với Trung Quốc đại lục đang nồng ấm.

 
Trực thăng Apache AH-64E trình diễn trong buổi lễ tại Tainan, Đài Loan ngày 13/12.
Trực thăng Apache AH-64E trình diễn trong buổi lễ tại Tainan, Đài Loan ngày 13/12.

Chủ trì buổi lễ tại Tainan, miền nam Đài Loan, ông Mã đã khẳng định tầm quan trọng của “một lực lượng quân đội vững mạnh”.

 

6 chiếc trực thăng tấn công Apache AH-64E, phiên bản mới nhất được quân đội Đài Loan cho là trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới, đã được chuyển cho hòn đảo này vào tháng trước và có cuộc ra mắt được mong đợi từ lâu tại một căn cứ quân sự tại Tainan.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mã cho rằng phi đội trực thăng sẽ góp phần tăng sức mạnh cho quân đội trên hòn đảo này, để có khả năng tự vệ và duy trì hòa bình khu vực.

 

Mặc dù mối quan hệ với Bắc Kinh đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong vòng 60 năm qua, ông Mã cho rằng Đài Loan cần phải có một lực lượng quân đội vững mạnh.

 

Đài Loan đã đặt hàng 30 chiếc trực thăng Apache của Mỹ. Số còn lại sẽ được chuyển giao hết vào cuối năm 2014.

 

Quân đội Đài Loan là lực lượng đầu tiên ngoài Mỹ dùng phiên bản AH-64E.

 

Trong cuộc trình diễn, một phi đội trực thăng quân sự đủ loại đã bay thành đội hình qua căn cứ. Sau đó 2 chiếc Apache đã trình diễn khả năng ngay trước mắt nhà lãnh đạo Mã và các quan khách.

 

Trung Anh

Theo AFP