1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các liệt sĩ trên chiến trường Việt - Lào

(Dân trí) - Đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Việt - Lào được TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì thực hiện trong 3 ngày từ 22-24/10, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào.

Sáng nay 16/10, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ ngoại giao đã chính thức công bố chương trình giao lưu nghệ thuật nhân dịp 60 năm Ngày quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào. Theo đó, một đại lễ cầu siêu cấp Nhà nước sẽ diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào (thị trấn Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

 

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các liệt sĩ trên chiến trường Việt - Lào - 1
Một góc nghĩa trang Việt - Lào tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Quốc Đô)

 

Chương trình lần này sẽ có sự tham gia của gần 300 đại biểu gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các Bộ ban ngành của Việt Nam và nước bạn Lào cùng đại diện Hội cựu chiến binh, quân nhân, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, các cựu chiến binh Lào và các gia đình chính sách, thân nhân các liệt sĩ.

 

Hòa thượng Thích Thanh Tứ - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết: “Chương trình Đại lễ cầu siêu tại nghĩa trang Việt - Lào sẽ được tổ chức cùng với sự tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo Lào. Sau đó, cả hai sẽ tiến hành tổ chức Đại lễ cầu siêu trên lãnh thổ nước bạn Lào với mục đích cầu siêu thoát cho các hương hồn các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn”.

  

Kèm theo đó là chương trình giao lưu nghệ thuật nhân dịp 60 năm Ngày quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào được tổ chức nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; các cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.

 

Quốc Đô