Đại hội VII Đại biểu Phật giáo toàn quốc: “Kế thừa - Ổn định - Phát triển”

(Dân trí) - Chiều nay 16/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 21-24/11, với chủ đề “Kế thừa - Ổn định - Phát triển”.

Chủ trì buổi họp báo có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Tổng thư ký HĐTSTW GHPGVN; cùng đông đảo các tăng ni và các cơ quan thông tấn báo chí tham dự.

Phát biểu tại buổi họp báo, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 21-24/11/2012) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của hơn 1.100 đại biểu, gồm Chư tôn Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh; Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức thành viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại biểu các Ban - Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội Phật giáo; đại biểu Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở hải ngoại. Đây là những tăng ni, phật tử tiêu biểu được đại hội các cấp giáo hội suy cử dự đại hội.

Đại hội VII Đại biểu Phật giáo toàn quốc: “Kế thừa - Ổn định - Phát triển”
Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ diễn ra trong 04 ngày từ 21-24/11/2012.

Khách mời của giáo hội gồm đại biểu khách quý đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tổ chức tôn giáo bạn; các Đại sứ quán và đoàn ngoại giao tại Hà Nội; Chức sắc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Srilanka, Nhật Bản.  

Với Chủ đề “Kế thừa - Ổn định - Phát triển”, Đại hội VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ:  Tổng kết công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007-2012); hoạch định chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017); thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ V; suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự và một số Phật sự quan trọng khác.

Thực hiện tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với giai đoạn phát triển mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều hành Phật sự của Giáo hội để thực hiện thành công phương châm: Đạo Pháp - Dân Tộc - CNXH. Kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội từ cấp trung ương đến các cơ sở địa phương để công tác Phật sự được kịp thời nhằm đưa ánh sáng giáo lý Phật Pháp vào trong đời sống xã hội phục vụ nhân sinh, đặc biệt là các vùng miền núi, hải đảo.

Công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007 – 2012) đã giành được nhiều kết quả tốt. Giáo hội có khoảng 46.500 tăng ni và hàng chục triệu tín đồ phật tử thuần thành tu học thường xuyên tại các cơ sở tự viện trong cả nước.

Cả nước có khoảng 14.778 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, trong đó gồm: 12.245 tự viện thuộc Hệ phái Phật giáo Bắc Tông; 454 cơ sở tự viện thuộc Phật giáo Nam Tông Khmer; 73 cơ sở tự viện thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông Kinh; 541 Tịnh xá thuộc Hệ phái Phật giáo Khất Sỹ; 467 Tịnh Thất và 998 Niệm Phật đường.

Trong nhiệm kỳ VI, công tác trùng tu, xây dựng chùa đạt được nhiều thành tựu, hàng trăm cơ sở tự viện được trùng tu tôn tạo với tổng kinh phí đầu tư lên tới hàng ngàn tỷ đồng khôi phục các di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể của đất nước góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Phật giáo và văn hóa dân tộc. Đặc biệt là sự kiện mộc bản chủa Vĩnh Nghiêm được thế giới công nhận là di sản ký ức của nhân loại, chùa Một Cột kỷ lục châu Á về kiến trúc đặc biệt.

Công tác từ thiện xã hội là một trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội. Công tác từ thiện được Giáo hội chỉ đạo các thành viên thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và được xem như một nội dung tu tập thực hành giáo lý từ bi của Đạo Phật. Công tác từ thiện phong phú, đã thành lập các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật; các trung tâm khám chữa bệnh, Tuệ tĩnh đường đông y và bệnh viện tây y. Giáo hội luôn có mặt đúng lúc và kịp thời cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và tham gia tích cực ủng hộ phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước. Tổng kết công tác từ thiện của nhiệm kỳ VI của tăng ni, tín đồ phật tử đã làm từ thiện hàng ngàn tỷ đồng.

Quốc Đô - Anh Thế