1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại hội VFF chưa chốt ứng cử viên ghế Chủ tịch

(Dân trí) - Theo kế hoạch, VFF sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII vào ngày 5/10 tới đây, tuy nhiên đến thời điểm này, hồ sơ lý lịch tư pháp của hai ứng viên Chủ tịch VFF, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng chưa được phê duyệt.

Trong trường hợp đến sát ngày tiến hành Đại hội mà hồ sơ của 2 ứng viên trong cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch VFF vẫn chưa kiện toàn, Đại hội có khả năng sẽ phải hoãn lại lần nữa.

Trước đó, cả 2 ứng viên này cũng chưa hoàn tất hồ sơ lý lịch tư pháp và đặc biệt là sự cố kiểm phiếu nhầm, đã khiến Đại hội VFF không thể tổ chức trong tháng 6, mà lùi lại đến tháng 10. Các quan chức VFF khẳng định, lần này VFF sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chắc chắn sẽ không có chuyện hoãn Đại hội thêm một lần nữa.
 
VFF chưa chọn được ứng cử viên chính thức cho chiếc ghế Chủ tịch

VFF chưa chọn được ứng cử viên chính thức cho chiếc ghế Chủ tịch

Tuy nhiên, sau cuộc họp giữ thường trực VFF và lãnh đạo Bộ VH, TT&DL sáng qua, thông tin từ cuộc họp cho biết đến thời điểm này, lý lịch pháp lý của hai ứng viên Chủ tịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải và Phó chủ tịch Lê Hùng Dũng chưa được cơ quan chủ quản phê duyệt.

Được biết, hồ sơ của ông Dũng, VFF đã gửi công văn tới UBND và Sở Tư pháp TP.HCM nhưng chưa được trả lời. Còn hồ sơ của Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng phải chờ sự phê duyệt của Ban Bí thư. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, theo quy định thì 30 ngày trước thời điểm tổ chức đại hội, nhân sự chủ chốt phải được hoàn tất. Thời gian vẫn còn đủ để 2 ứng viên Lê Khánh Hải và Lê Hùng Dũng lo xong công việc này, nhưng người trong cuộc không thể không lo lắng, nhất là khi trong suốt từ tháng 6 tới nay, đáng lẽ cả hai đã có thể hoàn tất hồ sơ.

Theo ông Hỷ, VFF đã tính đến nhiều phương án tổ chức Đại hội, khi một trong 2 ứng viên có được duyệt hồ sơ hay không. Trong trường hợp xấu nhất là cả hai vẫn chưa thể hoàn tất hồ sơ pháp lý, VFF sẽ phải tổ chức Đại hội thường niên. Ngoài ra, VFF sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ VH, TT&DL, đề nghị Bộ có công văn gửi cơ quan quản lý nhà nước để tiến hành đại hội.

Như vậy, việc Đại hội VFF có được tổ chức đúng theo kế hoạch là ngày 5/10 tới hay không, vẫn chưa được chốt lại. Dù vậy, thông tin từ VFF cho biết, sắp tới, Ban điều lệ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam nhằm giúp VFF tổ chức Đại hội VII. Ông Hỷ hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp và Đại hội vẫn diễn ra như kế hoạch.

Liên quan đến thành phần nhân sự chủ chốt khác, trong cuộc họp giữa thường trực VFF và Bộ VH, TT&DL sáng qua, ngoài vị trí Chủ tịch VFF, ứng viên Phó chủ tịch phụ trách tài chính-tài trợ gồm 2 ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB HA Gia Lai, Phó Chủ tịch HĐQT VPF và Lê Văn Thành, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty Động Lực. Vị trí Phó chủ tịch phụ trách truyền thông gồm TTK LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn. Vị trí TTK sẽ là Vụ trưởng Tổng cục TDTT Trần Quốc Tuấn.

Liên quan đến danh sách ứng cử viên BCH, hiện tại, chỉ còn 38 ứng viên vì có thêm 3 người nữa xin rút gồm ông Phạm Thế Triều - Phó giám đốc Sở VH,TT&DL An Giang, ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành CLB HA.Gia Lai và ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa.

Lê Cường-Kim Anh