Đại biểu Phật giáo toàn quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Sáng nay 22/11, Chư tôn đức Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, các đại biểu tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã thành kính vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dần đầu đoàn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Sam - Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Danh Nhưỡng - Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó thư ký HĐCM; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; cùng đông đảo các đại biểu và tăng ni phật tử tham dự.

Đại biểu Phật giáo toàn quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Cẩm Vân)
Đại biểu Phật giáo toàn quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Cẩm Vân)
Đại biểu Phật giáo toàn quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Cẩm Vân)

Cũng trong buổi sáng nay, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Đúng 10h, chư tôn đức quay trở lại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm các hình ảnh Phật sự của Ban Trị sự các tỉnh, thành trong cả nước, ảnh nghệ thuật và thư pháp Việt Nam.

Khai mạc triển lãm các hình ảnh Phật giáo tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô. (Ảnh: Cẩm Vân)
Khai mạc triển lãm các hình ảnh Phật giáo tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô. (Ảnh: Cẩm Vân)
Khai mạc triển lãm các hình ảnh Phật giáo tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô. (Ảnh: Cẩm Vân)

Triển lãm là không gian thư pháp và nhiều hình ảnh nghệ thuật về chùa cảnh mang những thông điệp quý báu về di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt, bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông với chiều cao tổng thể 3,25m được cung thỉnh từ Thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai) tôn trí trang nghiêm trong không gian tổ chức Đại hội.

Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Sau khi cắt băng khai mạc triển lãm ảnh, Chư tôn đức Giáo phẩm và chư tôn đức Tăng ni đã làm lễ an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

 Quốc Đô