Cần Thơ:

Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam

(Dân trí) - Sáng nay 27/12, Bảo tàng TP Cần Thơ khai mạc triển lãm “Gốm Việt Nam qua sưu tập Võ Minh Mẫn và Trần Quốc Đoàn” với nhiều di vật cổ được làm bằng gốm hết sức đa dạng và độc đáo.

Tại buổi lễ khai mạc, BTC khẳng định, Việt Nam được xem là một trong những cái nôi của nghề gốm thế giới. Từ những nguyên liệu thô sơ truyền thống là đất, nước và lửa nhưng với óc sáng tạo và bàn tay tài hoa của người thợ mà tâm hồn dân tộc thấm đẫm trong từng sản phẩm. Có thể nói gốm Việt Nam đã kết tinh đặc điểm văn hóa của một quốc gia có nhiều cộng đồng dân tộc: đa dạng, phong phú mà vẫn đậm đà bản sắc.

Hai nhà sưu tầm Võ Minh Mẫn và Trần Quốc Đoàn là những người có tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, từ nhiều năm qua đã bỏ nhiều công sức và tiền của để tập hợp những di vật thuộc các dòng gốm trên cả nước.

Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 1
Đông đảo khách đến xem triển lãm gốm 3 miền Việt Nam
 
Tại buổi triễn lãm, Bảo tàng TP Cần Thơ giới thiệu hơn 200 tư liệu, hiện vật thuộc các dòng gốm tiêu biểu ở các vùng miền như: gốm Chu Đậu, Bát Tràng của miền Bắc; gốm Ô Châu, Quảng Đức của miền Trung; gốm Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa ở miền Nam. Đó là những chiếc bát, lọ, bình hoa, nậm rượu, ống bút, bình vôi, dĩa trái cây, cua, cá… Các di vật được sắp xếp theo chủ đề thể hiện vai trò, chức năng của nó trong cuộc sống cư dân: gốm trong kiến trúc, gốm trong tín ngưỡng thờ cúng, gốm gia dụng, gốm trang trí.
 
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 2
 
Trong từng chủ đề, khách xem sẽ dễ dàng nhận biết phong cách gốm của từng vùng: nét nhuần nhị, tinh tế của gốm Bát Tràng,Chu Đậu; vẻ khỏe khoắn, mộc mạc của gốm Ô Châu, Quảng Đức hay vẻ duyên dáng, hồn nhiên, tươi tắn của gốm Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa.

Các nhà sưu tầm cho biết, thông qua triển lãm muốn phản ánh phần nào sự phong phú, đa dạng của di sản văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc, đặc biệt là di sản gốm Việt Nam.

Triển lãm nhằm chào mừng năm mới 2012, mừng Tết cổ truyền Nhâm Thìn của dân tộc, mừng Đảng tròn 82 tuổi, kỷ niệm 8 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Triển lãm diễn ra từ ngày 27/12/2011 đến 16/4/2012. 
 
Cùng xem những hình ảnh gốm 3 miền Việt Nam qua ghi nhận của PV Dân trí tại triển lãm:
 
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 3
Công nhân đang tỷ mỹ vẽ những tiết họa cho các bình gốm
 
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 4
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 5
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 6
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 7
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 8
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 9
 
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 10
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 11
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 12
Đặc sắc hơn 200 di vật gốm Việt Nam - 13
Gốm Việt Nam với đủ loại hình dạng có các tiết họa độc đáo 

Huỳnh Hải