Đã xác định được 11 đối tượng triệt hạ 3 cây sưa trăm tỉ

(Dân trí) - Danh tính 11 đối tượng trong vụ triệt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở khu vực Hung Trí, thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được công an công bố chiều nay, 9/5.

Trong số 11 đối tượng có 10 người ở xã Phúc Trạch và 1 người ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Danh sách các đối tượng trên đã được Công an xã Phúc Trạch cung cấp cho các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra.

Đã xác định được 11 đối tượng triệt hạ 3 cây sưa trăm tỉ

Thôn Bàu Sen - nơi xuất hiện tin nhóm 11 lâm tặc trúng 3 cây sưa trăm tỉ

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Phúc Trạch, hiện những người trúng sưa ở xã Phúc Trạch đã có một số người về địa phương để bán gỗ nhưng lại lúc ẩn lúc hiện nên rất khó xác minh tung tích. Số người còn lại có thể họ đã bỏ trốn khỏi địa phương hoặc vẫn đang còn ở trong rừng chờ thời điểm thích hợp để gùi hàng ra.

“Thời điểm hiện tại người dân vẫn còn vào rừng đi mót gỗ sưa. Có một số thì đưa thức ăn, nước uống cho người nhà đang ở trong rừng. Tuy nhiên số người vào rừng những ngày qua ít hơn nhiều so với thời điểm mới rộ lên tin 11 người ở thôn Bàu Sen trúng 3 cây sưa trăm tỉ. Thời điểm đó ở Phúc Trạch có đến hàng trăm người vào rừng đi mót chút cành ngọn, rễ sưa của nhóm lâm tặc bỏ sót”, ông Hải cho biết thêm.

P.V