Vụ sạt lở đá ở An Giang:

Đã xác định danh tính 6 nạn nhân trong vụ sạt đá ở An Giang

(Dân trí) - Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra tại xã An, huyện Tịnh Biên, An Giang đã có 6 người chết. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 6 nạn nhân trong vụ lở đá đau lòng này.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 8 giờ sáng 5/5, tại khu vực ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ lở núi, đá rơi trúng vào xe khách lữ hành của Khu du lịch Lâm Viên Núi cấm, làm thiệt mạng 6 người.

Đã xác định danh tính 6 nạn nhân trong vụ sạt đá ở An Giang

Đường dẫn lên núi Cấm có nhiều khúc cua như thế này


Theo Công an địa phương xác định nguyên nhân gây ra tai nạn nghiêm trọng này là do thiên tai ngoài ý muốn. Nhưng trước mắt, UBND huyện Tịnh Biên và Công ty cổ phần Phát triển Du lịch An Giang (là đơn vị quản lý khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm) hỗ trợ cho mỗi nạn nhân bị thiệt mạng là 14 triệu đồng và người bị thương là 7 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ điều tra đã xác minh được danh tính của 6 nạn nhân, gồm: Tài xế Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang); ông Nguyễn Văn Ngà (60 tuổi), Nguyễn Văn Linh (32 tuổi), Võ Văn Nhẹ (32 tuổi), Trần Văn Lèo (31 tuổi), Võ Hoài Phương (41 tuổi), tất cả 4 nạn nhân trên cùng sống tại xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Riêng hai nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là ông Nguyễn Văn Đủ và ông Phạm Minh Tâm (tỉnh Tiền Giang).

Theo người dân tại khu vực, nguyên nhân khiến hòn đá rơi từ đỉnh núi xuống đường là do ảnh hưởng của các trận mưa lớn mấy ngày nay làm đất mềm, nhão. Hiện tại cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, tạm thời không cho xe lên xuống núi Cấm vì khả năng đá còn lăn.

Đã xác định danh tính 6 nạn nhân trong vụ sạt đá ở An Giang

Vụ lở đá này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến điểm du lịch Bảy núi mà An Giang dày công vun đắp hàng chục năm nay (ảnh: Người lao động)

Được biết, núi Cấm là ngọn núi đẹp nhất trong 7 ngọn núi của dãy Thất Sơn, cách trung tâm thành phố Long Xuyên khoảng 90 km. Núi Cấm có độ cao 705 m, đường lên đỉnh có nhiều khúc cua. Ngoài môi trường thiên nhiên lý tưởng, núi Cấm còn nổi tiếng bởi nhiều thắng cảnh đẹp.

Theo ông Lý Thanh Sang, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang cho biết, năm nay đường sá thông thoáng nên du khách đi viếng Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (Châu Đốc) rất nhiều. Theo tour có rất đông đoàn lữ hành đi hành hương tại núi Cấm. Từ đầu năm đến nay, Khu du lịch núi Cấm thu hút trên 370.000 lượt khách, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.

Ngô Nguyễn