Đã tìm được bé trai 6 tuổi điều khiển xe ô tô trên đường

(Dân trí) - Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã xác minh được bé trai 6 tuổi điều khiển xe ô tô trên đường trong video dài hơn 3 phút phát tán trên mạng xã hội vừa qua. Sáng 4/9, công an đã triệu tập người bố và anh trai cháu bé này lên viết tường trình…

Chiều 4/9, trao đổi với PV Dân trí, Thượng úy Ngô Xuân Hòa – Phó đội trưởng đội CSGT TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về đoạn video bé trai mặc áo trắng ngồi trong lòng người lớn lái chiếc xe ô tô chạy trên đường thuộc địa bàn TP Móng Cái, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh và tìm cháu bé đó.

 

Đã tìm được bé trai 6 tuổi điều khiển xe ô tô trên đường - 1
Bố cậu bé này sẽ bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng và bị giữ phương tiện ô tô.

“Tối 3/9, sau khi chúng tôi nhận được thông tin có đoạn video quay cảnh 1 cháu bé khoảng 6 tuổi ngồi trong lòng người lớn điều khiển chiếc xe ô tô trên địa bàn TP Móng Cái, chúng tôi liền vào xác minh thông tin ngay và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng. Sau đó, chúng tôi huy động nhiều lực lượng từ CSGT, Cảnh sát trật tự, cơ động, công an phòng Ka Long (Móng Cái) và phối hợp với phòng GD&ĐT TP Móng Cái để quyết tìm kiếm bé trai đó là ai” – ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, đến 10h sáng 4/9, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính bé trai nói trên là cháu Đ.T.T (cháu T. đang học lớp 1 trường tiểu học Đào Phúc Lộc). Bố bé trai này là ông Đặng Văn Quy (SN 1973, trú tại Khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái – Quảng Ninh); còn người quay video là Đ.V.L (SN 1996 - anh trai bé T.).

Ông Hòa thông tin tiếp: “Chúng tôi đã triệu tập ông Quy và người anh trai cháu T. lên viết bản tường trình sự việc nói trên. Ông Quy giải thích là lúc đó trên đường đón T. từ trường về.  Khi đi đến nửa đường, cháu T. đòi ngồi vào lòng ông Quy; sau đó ông này đã cho con ngồi vào lòng, rồi cháu bé đòi cầm lái; ông Quy tiếp tục chiều con và để cậu bé cầm vô lăng điều khiển chiếc xe như vậy”.

Tại cơ quan công an, người anh trai của T. khai rằng, lúc đó chỉ suy nghĩ là cầm điện thoại lên quay và đưa lên mạng xã hội cho vui, không ngờ lại gây ra hiệu ứng dư luận xấu như vậy.

“Sau khi cho họ viết bản tường trình xong, căn cứ vào pháp luật qui định tại điểm D khoản 5 điều 30 Nghị định 171, chúng tôi đã áp dụng mức phạt từ 2-4 triệu đồng đối với ông Quy. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tạm giữ phương tiện ô tô của ông Quy để chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên mới xử lý tiếp. Chiếc ô tô của ông Quy là dạng xe tải loại 1,4 tấn” – ông Hòa nói thêm.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video dài hơn 3 phút ghi lại cảnh bé trai khoảng 6 tuổi ngồi trong lòng người đàn ông, “ôm” vô lăng điều khiển xe ô tô chạy băng băng trên đường. Hình ảnh đó khiến cư dân mạng bất bình cho rằng người đàn ông quá coi thường tính mạng bản thân và người khác.

 

Nguyễn Dương