Quảng Ninh:

Đá tảng khổng lồ sạt lở giữa phố

(Dân trí) - Rạng sáng 31/8, những tảng đá khổng lồ từ độ cao hàng chục mét đổ rầm xuống đường tỉnh lộ 337, khiến hàng chục hộ dân ở tổ 1, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hoang mang, lo sợ.

Vụ sạt lở đất đã khiến giao thông tại ngã tư Loong Toong bị tắc nghẽn đến 8 giờ cùng ngày. Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, tại công trường thi công dự án kè núi để mở rộng tuyến tỉnh lộ 337 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ sạt lở đất làm thiệt hại một loạt các công trình nhà dân, khiến nhân dân ở đây bức xúc.

 

Vụ sạt lở đất xảy ra từ lúc 4 giờ 30 phút. Tại hiện trường, nhiều tảng đá khổng lồ cỡ 3 người ôm nằm giữa đường tỉnh lộ 337. May mắn, cả hai vụ sạt lở đất đều xảy ra vào những giờ thấp điểm rạng sáng hoặc tối khuya ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

 

Bà Trần Thị Kim Thoa, ở số nhà 85 đường Yết Kiêu, kể lại: chứng kiến tận mắt những tảng đá khổng lồ từ độ cao bằng với tầng 5 căn nhà bà rơi từ từ xuống đất làm rung chuyển cả căn nhà; nhìn những tảng đá to nằm cách nhà bà chỉ chừng 4 mét khiến mọi thành viên trong nhà đều hốt hoảng, lo sợ mất an toàn tính mạng.

 

Những ngôi nhà kiên cố từ 1 đến 3 tầng của các gia ông Phạm Văn Khâm, bà Lê Thị Hiền, Trần Thị Dơi... ở phía trên đỉnh núi đều mới được xây dựng, nay núi bị sạt đến sát sân nhà nên không thể ở lại trong nhà được, nguy cơ công trình hàng trăm triệu đồng của các hộ dân có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

 

Đơn vị thi công dự án xây 40 mét kè núi là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng. Mặc dù điểm thi công chỉ cách nút giao thông Loong Toòng vài ba chục mét, nơi có mật độ người qua lại đông đúc, song đáng trách đơn vị thi công lại áp dụng những biện pháp đảm bảo an toàn khá sơ sài, không dựng rào chắn cứng nên nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn cho người tham gia giao thông bất cứ khi nào.

 

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Ban quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long cho biết: khi xây kè núi, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 337, chính quyền thành phố đã nhìn thấy nguy cơ sạt lở trước khi thi công nên đã chủ động thông kê tài sản và tổ chức di chuyển 8 hộ dân trên núi nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho dân trong lúc thi công. Tuần trước, chính quyền thành phố đã hỗ trợ mỗi hộ dân 10 triệu đồng để làm chi phí di chuyển, thuê nhà ở chỗ khác đảm bảo tính mạng.

 

Ban quản lý dự án công trình thành phố Hạ Long cho biết: Việc sạt lở trong lúc thi công là khó tránh khỏi, nên phía đơn vị thi công dự kiến sẽ khẩn trương sạn gạt, phấn đấu hoàn thành việc xây 40 mét kè với chiều cao chừng 5 mét trong vòng 30 ngày tới để có thể giữ chân núi khỏi sạt lở.

 

Trước đó, ngày 28/4 cũng tại nơi này đã xảy ra vụ sạt lở đất làm căn hộ nhà ông Nguyễn Xuân Hòa bị đổ hoàn toàn. Sáng 31/9, chính quyền thành phố Hạ Long đã đi kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện các giải pháp an toàn trong thi công, vừa hạn chế thiệt hại tài sản của người dân, vừa bảo đảm an toàn tính mạng cho dân, cho người tham gia giao thông và ngay cho những công nhân thi công tại dự án xây kè mở rộng đường 337 này.

 

Văn Đức

 TTXVN