Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân

(Dân trí) - Các cặp đôi công nhân đã có một lễ cưới tập thể thật vui và ý nghĩa. Đây là lần thứ 2, lễ cưới tập thể cho công nhân được tổ chức tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân

Sáng 18/12, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 5 cặp đôi công nhân làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong các khu công nghiệp – chế xuất trên địa bàn.

Đặc biệt, trong 5 cặp đôi đám cưới lần nay, có cặp đôi chú rể Nguyễn Hữu Chỉnh và cô Nguyễn Thị Hiền (Tổng Cty Dệt may Hòa Thọ) đã có hai con.

Lễ rước dâu bằng xe xích lô bắt đầu từ trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đến Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng – nơi diễn ra chương trình lễ cưới. Khi qua đường 2/9, các cặp đôi đã ghé vào Tượng đài 2/9 để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sĩ.

Lễ cưới tập thể cho các công nhân được tổ chức sáng 18/12
Lễ cưới tập thể cho các công nhân được tổ chức sáng 18/12

Theo ban tổ chức, các cặp đôi được miễn phí phục vụ xe hoa, nhẫn cưới, bánh cưới, hoa cưới, trang điểm, trang phục cưới, quay phim, chụp ảnh (tại lễ cưới), phòng ngủ đêm tân hôn tại khách sạn 3 sao. Mỗi cặp đôi được mời 50-100 khách, tương ứng 5-10 bàn tiệc mặn. Mỗi bàn tiệc công nhân đóng góp 1 triệu đồng. Nội dung và hình thức chương trình lễ cưới được tổ chức phù hợp với điều kiện của công nhân, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm..

Do trời mưa nên các cô dâu, chú rể phải che áo mưa
Do trời mưa nên các cô dâu, chú rể phải che áo mưa

Ông Nguyễn Hữu Hà, bố của chú rể Nguyễn Hữu Trường (Cty TNHH KT và TM Á Châu tại Đà Nẵng) cho biết, nghe tin 2 cháu tổ chức lễ đám cưới tập thể, nhiều ngày trước đó, gia đình ông đã vào Đà Nẵng để sửa soạn, chuẩn bị sính lễ cho ngày cưới của con trai. “Thật hạnh phúc khi con trai tôi và 4 cặp đôi còn lại được lãnh đạo Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng đứng ra tổ chức một buổi tiệc đầm ấm như vậy” – ông Hà chia sẻ.

Lễ rước dâu bằng xe xích lô bắt đầu từ trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đến Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng – nơi diễn ra chương trình lễ cưới.
Lễ rước dâu bằng xe xích lô bắt đầu từ trụ sở Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đến Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng – nơi diễn ra chương trình lễ cưới.

Phát biểu tại lễ cưới, ông Nguyễn Đức Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng – cho biết: “Với chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn luôn quan tâm chăm lo cho người lao động. Trong dịp đặc biệt này, tôi chúc các cặp đôi tham gia chương trình sống bên nhau hạnh phúc trọn đời, luôn là động lực của nhau, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, động viên nhau cùng cố gắng lao động sản xuất và đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, của thành phố”.

Khi qua đường 2/9, các cặp đôi đã ghé vào Tượng đài 2/9 để dâng hương...
Khi qua đường 2/9, các cặp đôi đã ghé vào Tượng đài 2/9 để dâng hương...

... bày tỏ lòng thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sĩ.
... bày tỏ lòng thành kính trước vong linh các anh hùng liệt sĩ.

 Sau đó, các cặp đôi di chuyển đến Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng – nơi diễn ra chương trình lễ cưới
Sau đó, các cặp đôi di chuyển đến Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng – nơi diễn ra chương trình lễ cưới

Phần cắt bánh
Phần cắt bánh

Rót rượu
Rót rượu

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng nhẫn cưới cho các cặp đôi
Đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng nhẫn cưới cho các cặp đôi

Các cặp đôi trao nhẫn cưới cho nhau
Các cặp đôi trao nhẫn cưới cho nhau

Vào trao nhau nụ hôn ngọt ngào
Vào trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Chú rể Nguyễn Hữu Chỉnh và cô dâu Nguyễn Thị Hiền (Tổng Cty Dệt may Hòa Thọ) hạnh phúc hơn trong ngày cưới khi có 2 con bên cạnh
Chú rể Nguyễn Hữu Chỉnh và cô dâu Nguyễn Thị Hiền (Tổng Cty Dệt may Hòa Thọ) hạnh phúc hơn trong ngày cưới khi có 2 con bên cạnh

Các cặp đôi đã có một lễ cưới thật vui và ý nghĩa
Các cặp đôi đã có một lễ cưới thật vui và ý nghĩa

Khánh Hồng