Đà Nẵng thanh bình, không có tai nạn giao thông 3 ngày Tết

(Dân trí) - Đến hết ngày 30/1, mồng 3 Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, tại Đà Nẵng, chưa ghi nhận vụ tài nạn giao thông nghiêm trọng nào trong kỳ nghỉ Tết năm nay.

Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở trung tâm thành phố thưa thớt, Đà Nẵng không ghi nhận tai nạn giao thông nghiêm trọng nào trong những ngày đầu Tết Nguyên Đán
Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở trung tâm thành phố thưa thớt, Đà Nẵng không ghi nhận tai nạn giao thông nghiêm trọng nào trong những ngày đầu Tết Nguyên Đán

Theo ghi nhận của lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố, từ 26/1 - 29/1 (nhằm 28 tháng Chạp đến mồng 2), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản xử lý 120 vụ vi phạm an toàn giao thông, chủ yếu là xe mô tô.

Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, các tuyến đường trung tâm thành phố khá vắng vẻ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ít. Người dân và du khách chủ yếu đổ về các điểm lễ chùa, tham quan ở ngoại ô thành phố như Bà Nà, danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà...

Dự kiến hôm nay 31/1, mồng 4 Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở trung tâm thành phố sẽ nhiều hơn do người dân về quê ăn Tết trong những ngày đầu năm mới bắt đầu quay trở lại thành phố. Cũng trong hôm nay, rào chắn thi công nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sẽ được lắp đặt đảm bảo an toàn giao thông nội thành trong quá trình thi công.

Khánh Hiền