Đà Nẵng: Tàu Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa

(Dân trí) - Sáng 21/4, hai tàu USS Chung-Hoon (DDG 93) và USNS Slavor của Hải quân Hoa Kỳ do Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Tom Carney thuộc Lực lượng Hậu cần Vùng Tây Thái Bình Dương làm trưởng đoàn cùng 380 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cùng đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ đón đoàn ngay tại cảng Tiên Sa.

Lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)
Lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng)

Tàu USS Chung - Hoon (DDG 93)
Tàu USS Chung - Hoon (DDG 93)

Tàu USNS Slavor
Tàu USNS Slavor

Theo kế hoạch, trong 5 ngày, từ 21-25/4, hải quân hai nước sẽ tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực điều khiển và bảo trì; trao đổi về các chuyên môn y tế, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai; tập huấn lặn, cứu hộ, y học dưới nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hải quân hai nước còn tham gia các hoạt động thi đấu giao hữu thể thao, tham quan các danh lam thắng cảnh của địa phương.

Chuẩn Đô đốc, Tư lệnh Tom Carney chia sẻ: “Đây là lần thứ ba diễn ra hoạt động trao đổi, giao lưu của hải quân hai nước. Và chúng tôi mong rằng các hoạt động trong chương trình lần này cũng đạt được hiệu quả thiết thực và có chiều sâu như các lần trước”.

Được biết, tàu USS Chung - Hoon là loại tàu khu trục có thể hoạt động độc lập hoặc trong các nhóm tiêm kích, nhóm hành động trên mặt biển, nhóm hành động hải lục quân, nhóm hành động dưới nước. Tàu có tên lửa dẫn đường có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến phòng không, tác chiến chống ngầm và tác chiến chống tàu nổi

Dưới đây là những hình ảnh cận cảnh tàu USS Chung- Hoon của Hải quân Hoa Kỳ vừa cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng):

Máy bay bên trong tàu USS Chung-Hoon
Máy bay bên trong tàu USS Chung-Hoon

Khu vực kiểm soát tốc độ tàu
Khu vực kiểm soát tốc độ tàu

Nguồn điện trên tàu có khả năng cung ứng điện cho một thành phố nhỏ
Nguồn điện trên tàu có khả năng cung ứng điện cho một thành phố nhỏ

Buồng Chỉ huy

Buồng Chỉ huy

Buồng Chỉ huy
Buồng Chỉ huy

Buồng lái tàu USS Chung - Hoon

Buồng lái tàu USS Chung - Hoon
Buồng lái tàu USS Chung - Hoon

Mũi tàu nhìn từ buồng lái
Mũi tàu nhìn từ buồng lái

Giá đỡ và bệ phóng tên lửa phía mũi tàu

Giá đỡ và bệ phóng tên lửa phía mũi tàu
Giá đỡ và bệ phóng tên lửa phía mũi tàu

Khánh Hiền – Duy Tài