Đà Nẵng: Nổ bình hàn, 5 người chết và bị thương

(Dân trí) - Trong lúc công nhân đang làm việc, bất ngờ bình hàn xì chứa đất đèn phát nổ khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa nay 15/1 tại nhà xưởng của doanh nghiệp tư nhân sửa chữa máy ủi, máy xúc công trình (địa chỉ tại tổ 24, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do ông Đặng Công Hùng (SN 1955) làm chủ.
 
Đà Nẵng: Nổ bình hàn, 5 người chết và bị thương - 1
Hiện trường vụ nổ.
 
Vụ nổ khiến ông Trần Ngọc Long (SN 1955, trú tổ 37, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) và anh Lý Thành Thọ (SN 1967, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) chết tại chỗ.
 
3 người khác bị thương gồm các anh: Lý Thành Nhân (SN 1982), là em trai của anh Lý Thành Thọ; anh Nguyễn Hữu Toàn (SN 1986, quê ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và anh Trần Quang Vinh (SN 1964, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng.
 
Đà Nẵng: Nổ bình hàn, 5 người chết và bị thương - 2
Khu nhà xưởng bị thủng 1 lỗ rất to và mái tôn bị thổi bay.
 
Một số người có mặt tại hiện trường cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này là trong lúc công nhân đang làm việc thì bình hàn xì chứa đất đèn phát nổ.
 
Tại hiện trường, một mảng tường của nhà xưởng bị thủng một lỗ rất lớn, toàn bộ mái tôn và xà gồ của khu nhà xưởng bị thổi bay.
 
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Công Bính