Đà Nẵng lý giải quy định "toàn dân bắt người dán quảng cáo"

(Dân trí) - “Khi phát hiện người dán quảng cáo, rao vặt sai quy định, người dân sẽ giữ người đó tại chỗ và báo cho cơ quan chức năng đến xử lý. Đây cũng giống như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chứ không có gì vi phạm pháp luật cả”.

Liên quan đến việc Đà Nẵng đang phát động “toàn dân tham gia phát hiện, bắt giữ đối tượng dán quảng cáo, rao vặt”, nhiều nhà làm luật cho rằng không nên khuyến khích người dân tham gia quyết liệt vào việc bắt giữ người, bởi như vậy là trái luật.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Chiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng - cho biết, xuất phát từ thực tế ở Đà Nẵng có đến 2 dạng quảng cáo, rao vặt. Một dạng là các tường rào, trụ điện bị dán quảng cáo, rao vặt, trông rất là lôm côm. Dạng thứ hai là đứng ở đèn đỏ đèn xanh phát tờ rơi.

Trong thời gian qua, các địa phương, sở, ban, ngành đã xử lý quảng cáo, rao vặt bằng cách gỡ, tẩy xóa, cắt số điện thoại, tịch thu tờ rơi… Nhưng hết đợt rồi lại rộ lên. Họ thường dán vào thời điểm sớm khuya, lúc không có cơ quan chức năng. Vì thế TP đã kêu gọi người dân cùng tham gia "xóa quảng cáo rao vặt".

img-7692-a8f64
Tình trạng dán quảng cáo, rao vặt tại các cột điện, tường rào... đã giảm đáng kể từ việc kêu gọi người dân cùng tham gia

Khi phát hiện người dán quảng cáo, rao vặt sai quy định, người dân sẽ giữ người đó tại chỗ và báo cho cơ quan chức năng đến xử lý. Chứ người dân không bắt để xử lý. Đây cũng giống như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chứ không có gì vi phạm pháp luật cả.

“Thấy người ăn trộm xe, cướp xe, mình có bắt không? Bắt quá đi chứ. Bây giờ họ dán quảng cáo rao vặt ở thành phố này là vi phạm. Hiện nay quy định về pháp luật, anh làm nhếch nhác là vi phạm pháp luật, phát tờ rơi dọc đường là vi phạm pháp luật  thì quần chúng nhân dân có quyền ngăn cản hành vi đó và giao đối tượng đó cho cơ quan chức năng xử lý. Việc đó là bình thường. Không nhờ quần chúng nhân dân thì làm răng mình có ba đầu sáu tay để bắt hết người vi phạm được. Nhân dân chính là cánh tay nối dài, là cộng tác viên của các cơ quan chức năng”, ông Chiến nói.  

 

bang-qcrv-4-0e5b3
Đà Nẵng đã đặt 60 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí để những người có nhu cầu có thể dán rao vặt tại đây

Khi người dân cùng tham gia với các cơ quan chức năng thì bất kỳ ở đâu, thời điểm nào phát hiện người dán quảng cáo, rao vặt đều có thể giữ lại và báo cho cơ quan chức năng. Và người dân đó được thưởng 300 ngàn đồng.

Từ khi triển khai, việc dán quảng cáo rao vặt sai quy định đã giảm được 95%. Ở mặt tiền các tuyến đường sạch sẽ hẳn và hiện chủ yếu là họ dán lén lút ở trong các kiệt, hẻm nhỏ. Hòa Vang là nông thôn nhưng không có trụ điện nào bị dán quảng cáo, rao vặt.  

Hiện Đà Nẵng đã đặt 60 bảng dán quảng cáo, rao vặt do Đoàn thanh niên quản lý. Đây là nơi để những người có nhu cầu có thể dán quảng cáo, rao vặt.

Khánh Hồng