Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền tránh bão Bopha

(Dân trí) - Để đối phó với siêu bão Bopha đang tiến vào biển Đông và có khả năng đổ bộ vào vùng biển Đà Nẵng, các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đang tiến hành kêu gọi tàu thuyền chủ động phòng tránh.

Tàu thuyền của ngư vào nơi neo đậu tránh trú bão ở âu thuyền Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Tàu thuyền của ngư vào nơi neo đậu tránh trú bão ở âu thuyền Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Chiều ngày 5/12, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến của siêu bão có tên quốc tế là Bopha đang tiến vào biển Đông (bão số 9) và có khả năng đổ bộ vào vùng biển Đà Nẵng, đơn vị đã có công điện đề nghị Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão và gió mùa Đông Bắc mạnh để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Theo đó, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 13.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng tổ chức kiểm đếm và thường xuyên cập nhập, báo cáo tình hình tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ, giữ vững thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển, đặc biệt ở khu vực 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những tàu thuyền nhỏ đang hoạt động ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và gió mùa Đông Bắc mạnh để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Theo thống kê, hiện TP Đà Nẵng đang có 97 phương tiện hoạt động trên biển với 815 lao động. Trong đó, khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa là 1 phương tiện/34 lao động; vùng biển Hải Phòng là 18 phương tiện với 189 lao động; khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có 46 phương tiện với 363 lao động; khu vực ven biển Đà Nẵng có 32 phương tiện với 229 lao động.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 9.230 tàu cá với 54.128 ngư dân đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 63 tàu cá với 863 ngư dân. Khu vực quần đảo Trường Sa có 522 tàu cá với 4.998 ngư dân.

 Công Bính