Đà Nẵng đề xuất khai trừ Đảng đối với cựu Chủ tịch TP Trần Văn Minh

(Dân trí) - Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã họp đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) - người đã bị Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố và bắt tạm giam từ tháng 4/2018 do liên quan vụ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Một nguồn tin xác nhận cuộc họp đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã diễn ra vào chiều 9/8.

Ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng đã bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ Vũ nhôm
Ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng đã bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ Vũ "nhôm"

Nguồn tin cũng cho biết, cuộc họp trên của BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng là một bước quy trình thực hiện kỷ luật Đảng đối với ông Trần Văn Minh. Do sau thời gian làm Chủ tịch TP Đà Nẵng (từ 2006-2011), ông Minh nguyên là Uỷ viên Trung ương khoá XI, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương nên ông Minh là cán bộ diện Trung ương quản lý. Các quyết định cụ thể liên quan ông Minh sẽ do Trung ương quyết định.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng giữa tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trần Văn Minh về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Tâm An