Đà Nẵng: Hàng ngàn người cùng nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Sáng nay 27/10, tại Quảng trường trước nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng), hàng ngàn người đã cùng nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Chương trình do Trung tâm xúc tiến du lịch, Sở Văn hóa- thể thao- du lịch Đà Nẵng phát động với sự hưởng ứng của hàng ngàn cán bộ, nhân viên trực thuộc Sở, Thành Đoàn Đà Nẵng, các đơn vị kinh doanh du lịch (nhà hàng, khách sạn, các hãng lữ hành…) cùng sinh viên các trường đại học trên địa bàn.

Đà Nẵng: Hàng ngàn người cùng nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long - 1
đại diện các lực lượng phát động cùng nhắn tin cho bầu chọn Vịnh Hạ Long

Đà Nẵng: Hàng ngàn người cùng nhắn tin bầu chọn cho Vịnh Hạ Long - 2
dù trời mưa, đông đảo người dân cùng các lực lượng ngành du lịch Đà Nẵng vẫn nhiệt tình hưởng ứng

Bác Nguyễn Văn Hồng, nhà gần ngay Quảng trường cũng hưởng ứng chương trình ngay tại lễ phát động, với hình thức nhắn tin, chia sẻ: “một tin nhắn không tốn kém là bao nhưng lại rất ý nghĩa. Mấy bữa cũng thấy mấy đứa con tôi ở nhà mở mạng bầu chọn cho Vịnh Hạ Long. Nói thật, tôi chưa có dịp tham quan Vịnh Hạ Long nhưng qua những hình ảnh được xem cũng thấy đẹp vô cùng. Đúng là kỳ tích của tạo hóa. Tôi cũng rất muốn có cơ hội một lần được đến đó”.

Theo thời gian thống nhất, đúng 11h11 ngày 11/11/2011 theo giờ GMT, các phương thức bầu chọn cho 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới sẽ ngừng hoạt động. Tính theo giờ Việt Nam, mọi người có thể bầu chọn cho Vịnh Hạ Long bằng các phương thức đến 19h11 ngày 11/11 sắp đến.

Đại diện Ban tổ chức lễ phát động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long nhấn mạnh: “Vịnh Hạ Long đã được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và năm 2000. Hiện nay, Vịnh Hạ Long đã được tổ chức NewOpen World giới thiệu và đề cử để được bầu chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Đây sẽ là một cơ hội tốt để Việt Nam quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long và thiên nhiên đất nước đến bạn bè quốc tế; cũng đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản vô cùng quý giá này.  Thời điểm này là thời điểm quan trọng để chúng ta cùng chung tay góp thêm lá phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trước giờ G không còn bao lâu nữa”.

 Khánh Hiền