Đà Nẵng đã sẵn sàng cho lễ hội pháo hoa

(Dân trí) - Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 cơ bản đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho giờ khai hội.

Từ tối 26/4, du khách các nơi đã bắt đầu đổ về Đà Nẵng chuẩn bị xem pháo hoa. Nhiều hoạt động phụ trợ cho lễ hội pháo hoa cũng đã bắt đầu từ ngày 27/4.
Hôm nay, đi trên các tuyến đường chính của trung tâm thành phố, người dân và du khách đều có thể cảm nhận không khí của lễ hội đang đến rất gần. Các băng - rôn giới thiệu về lễ hội được treo khắp các tuyến đường.

 
Các đội đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng
Các đội đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng


Tại khu vực khán đài, công tác lắp ghép khán đài đã hoàn tất. Sáng 27/4, sân khấu chính của lễ hội cũng đã được dựng lên, hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng đang được hoàn tất.
 
Các đội đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng
Băng - rôn "Chào mừng cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013" được treo khắp các tuyến đường chính


Tại khu vực bắn pháo hoa, các đội thi đã hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Sẽ có khoảng 15.000 quả pháo được sử dụng cho các màn trình diễn tại lễ hội pháo hoa năm nay.  
 
5 đội tham gia cuộc thi đã sẵn sàng
5 đội tham gia cuộc thi đã sẵn sàng

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này công suất đặt phòng xem pháo hoa là 78% (giảm 8% so với năm ngoái), riêng đêm 29/4 đã đạt trên 98%. Các khách sạn ở khu vực trung tâm thành phố và hai bên sông Hàn hầu như đã kín chỗ.

 

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân và du khách có thể phản ánh tình trạng “chặt chém” của các đơn vị, tổ chức kinh doanh trong thời gian diễn ra lễ hội.


Các đơn vị vận tải của thành phố cũng cho biết đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để phục vụ lượng khách du lịch lớn đổ về Đà Nẵng trong những ngày lễ sắp đến. Các hãng taxi cam kết tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tranh giành khách rồi phóng nhanh vượt ẩu, không cho xe chạy lòng vòng để kiếm tiền cước. Trong trường hợp không đủ xe phục vụ sẽ từ chối khách ngay, không hứa suông rồi để khách chờ.
 
Sân khấu chính của lễ hội đang được lắp đặt
Sân khấu chính của lễ hội đang được lắp đặt


Các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định của thành phố cho biết cũng đã sẵn sàng cho đợt hoạt động cao điểm này. Đến nay, công tác chuẩn bị phương tiện, phối hợp hai đầu bến đã hoàn tất, trong trường hợp lượng khách tăng đột biến sẽ cùng phối hợp để giải phóng khách, tránh tình trạng hành khách có nhu cầu đi nhưng không có xe.


Khán đài đã được lắp ghép xong
Khán đài đã được lắp ghép xong

Công an thành phố cũng đã lên phương án nhằm đảm bảo cho cuộc thi diễn ra thành công. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng số một là giữ vững an ninh trật tự, chống cướp giật và các loại tội phạm lợi dụng dịp lễ hội để thực hiện hành vi phạm tội.


Tất cả đã sẵn sàng cho lễ hội pháo hoa sẽ diễn ra vào hai đêm 29 và 30/4.

 

Đối với người dân và du khách đến xem pháo hoa, theo kinh nghiệm, mọi người nên chọn giày, dép đế bằng vì phải đi bộ khá xa từ các điểm giữ xe đến nơi diễn ra lễ hội. Nhớ mang theo nước uống (vì đông người, nóng bức sẽ rất khát nước), đồ ăn nhẹ (đợi lâu) và cả áo mưa để phòng những cơn mưa bất chợt.

 
 
Khánh Hồng