Đà Nẵng có thêm 183 "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

(Dân trí) - Sáng 24/2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ phong và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 183 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 183 mẹ, có mẹ Huỳnh Thị Chước (trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) còn sống, 182 mẹ đã mất.

Đà Nẵng có thêm 183 "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" - 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao bằng chứng nhận phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho đại diện gia đình mẹ Huỳnh Thị Chước

Theo UBND TP Đà Nẵng, thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng đẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, TP Đà Nẵng có 1.672 mẹ được Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” (trong đó có 200 mẹ được phong tặng và 1.472 mẹ được truy tặng), nâng tổng số “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn thành phố lên 3.116 mẹ, trong đó hiện có 265 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống.

Đà Nẵng có thêm 183 "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" - 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao bằng chứng nhận truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho đại diện gia đình các mẹ

Trong những năm qua, phong trào phụng dưỡng “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn TP Đà Nẵng luôn được các cơ quan, đơn vị đồng tình hưởng ứng, 100% mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng mức 1 triệu đồng trở lên. Đối với các mẹ, đơn vị phụng dưỡng không đủ mức 1 triệu đồng thì thành phố sử dụng nguồn ngân sách cấp bù cho đủ 1 triệu đồng. Ngoài việc phụng dưỡng bằng tiền, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng vật dụng gia đình, xây dựng nhà tình nghĩa… đã mang lại cho các mẹ cuộc sống ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khánh Hồng

Đà Nẵng có thêm 183 "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" - 3