Đà Nẵng: Chính thức miễn phí gửi xe tại bệnh viện công

(Dân trí) - Hôm nay, 1/1/2011, các bệnh viện công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức thực hiện miễn phí gửi xe cho bệnh nhân và người thăm nuôi. Đây một trong những qui định trong Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố.

Tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, từ sáng nay, 1/1, đã chính thức phát hành phiếu gửi xe miễn phí có in dấu đỏ của bệnh viện. Mọi công đoạn gửi, xếp xe vào sân, lấy xe đều giữ nguyên như cũ, chỉ khác là không thu phí gửi xe.

Hầu hết người dân đến viện sáng nay đều phấn khởi. Anh Nguyễn Thanh Hưng, người dân Q. Thanh Khê, vào thăm người thân đang điều trị tại viện chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ và hoan nghênh quy định mới của thành phố. 1000 đồng/lượt gửi xe không quá nhiều nhưng mỗi ngày người túc trực thăm nuôi như tôi phải ra vào mấy bận. Miễn phí nhưng tôi vẫn thấy các nhân viên phụ trách công việc ở bãi đỗ xe đều có thái độ tốt, không khác chi hôm qua”.

Chị Huỳnh Thị Lý, chủ thầu giữ xe tại bệnh viện trước đây vẫn tiếp tục phụ trách công việc này tại viện cho biết: để tăng cường an ninh, phiếu gửi xe miễn phí tại bệnh viện đã được thay mới, đóng dấu đỏ, tránh trường hợp lấy cắp, đánh tráo xe…
 
Đà Nẵng: Chính thức miễn phí gửi xe tại bệnh viện công - 1
Bệnh nhân và người nhà đi thăm nuôi chính thức được miễn phí gửi xe tại các bệnh viện công ở Đà Nẵng

Trước đó, ngày 31/12, Sở Y tế đã triệu tập cuộc họp đại diện lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế và ngành liên quan, thống nhất triển khai miễn phí gửi xe theo đúng chủ trương của thành phố. Giám đốc Sở Y tế, BS. Phạm Hùng Chiến nhấn mạnh, Sở sẽ thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc thực hiện công khai miễn phí gửi xe tại các bệnh viện công. Nếu phát hiện sai phạm, giám đốc bệnh viễn sẽ là người chịu trách nhiệm.

Trao đổi với PV Dân trí, BS. Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, khoản thu từ phí giữ xe của bệnh viện từ trước đến nay sau khi làm nghĩa vụ cho Nhà nước, được sử dụng vào việc hỗ trợ cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên và chi phí điện nước sử dụng tại bệnh viện. Tới đây, bệnh viện mất nguồn thu từ đơn vị thầu giữ xe nhưng bệnh viện hoàn toàn ủng hộ chủ trương của thành phố.

“Chúng tôi đang chờ được hướng dẫn để thực hiện chủ trương của thành phố. Vấn đề trước mắt là sẽ triển khai các khâu tổ chức giữ xe miễn phí cho bệnh nhân, người nhà thăm nuôi đảm bảo an ninh cao nhất. Đồng thời, sẽ có đề xuất hỗ trợ các khoản chi phí của bệnh viện trước đây lấy từ nguồn thu phí gửi xe”, ông Thanh nói.

Riêng với các ý kiến đề xuất hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc miễn phí gửi xe tại bệnh viện như bồi thường xe bị mất cắp, tiền lương, hợp đồng lao động cho các nhân viên phụ trách giữ xe cho bệnh nhân và người nhà đến thăm nuôi tại bệnh viện…, Sở Y tế cho biết sau một thời gian triển khai chủ trương của thành phố sẽ trực tiếp thu nhận ý kiến phản hồi từ thực tế cũng như các ý kiến đề xuất. Từ đó, sẽ có hướng giải quyết cụ thể.

                                                                                                        Khánh Hiền