1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng: Buộc một người dân chữa bệnh tâm thần

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng Trần Thanh Vân đã ký quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Mai Văn Trì (sinh 1959, trú tại K307/2 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tiếp nhận trường hợp này.

Lúc 14h chiều 15/5, các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã thực thi quyết định này. Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng căn cứ vào bản giám định pháp y tâm thần do tổ chức giám định pháp y tâm thần Đà Nẵng lập ngày 20/12/2006 để ra quyết định nói trên.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, ông Trì bị “rối loạn nhân cách paranoid (F60.0); do đó đối tượng không còn năng lực hành vi”.

Theo lời của bà Trần Thị Kim Dung, vợ ông Trì, sau gần 20 năm kể từ ngày hai vợ chồng bà lấy nhau đến nay, ông Trì chưa một lần có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Bà Dung cho biết ông Trì từng là cán bộ thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). Năm 1991, ông Trì nghỉ việc và về phụ giúp gia đình với nghề thiết kế ảnh bằng máy vi tính.

Chiều tối 15/5, bác sĩ Phan Ngọc Hà - giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng - xác nhận: “Ông Trì hiện đã được bệnh viện tiếp nhận và đang theo dõi sức khỏe”. Còn ủy ban MTTQVN P.Phước Ninh, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết ông Mai Văn Trì không có tên trong danh sách cử tri do bị bệnh tâm thần.

Theo Nhóm PV
Báo Tuổi trẻ