1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đã chọn được nhà thầu tư vấn quy hoạch Hà Nội

(Dân trí) - Thủ tướng đồng ý lựa chọn Liên danh Công ty Posco E&C với Công ty Jina Architect, Perkins Eastman (Hàn Quốc - Hoa Kỳ) làm nhà tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Liên danh này đã vượt qua 2 “đối thủ” khác là nhà thầu tư vấn Công ty Arata Isozaki kết hợp với Metropolitan Architecture của Nhật Bản - Hà Lan và Công ty RTKL của Hoa Kỳ trong cuộc bình chọn để giành chiến thắng.

Lý do mà liên danh Hàn Quốc - Hoa Kỳ được lựa chọn là bởi ý tưởng xây dựng quy hoạch chung cho Hà Nội của họ nhấn mạnh đến sự phát triển bền vững, có thể đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến tương lai.

Nhà thầu cũng đề cao triết lý thành phố là sự biểu hiện những giá trị cơ bản của người dân sống ở đó, nên thành phố phải tạo cho người dân cảm giác mình thuộc về thành phố đó. Theo nhà thầu, chỉ nên dành 40% diện tích thủ đô làm đất xây dựng đô thị, 60% còn lại xây dựng hành lang xanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan mời các chuyên gia quy hoạch trong nước và quốc tế có trình độ và kinh nghiệm tham gia phản biện, đóng góp vào quá trình lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lan Hương