Cựu tử tù Liên Khui Thìn kiện đòi quyền giám đốc Epco

(Dân trí) - Sau khi được ân xá, cựu tử tù Liên Khui Thìn đã yêu cầu khôi phục lại quyền làm Giám đốc Công ty Epco nhưng bị người đại diện đương nhiệm khước từ nên ông Thìn đã đâm đơn ra tòa.

Cựu tử tù Liên Khui Thìn kiện đòi quyền giám đốc Epco - 1
Ông Liên Khui Thìn.
 
TAND TPHCM đang thụ lý hồ sơ vụ việc đòi quyền làm Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu, chế biến nông hải sản, du lịch và khách sạn quận 3 (gọi tắt là Công ty Epco) của nguyên đơn là ông Liên Khui Thìn.

Theo một cán bộ tòa án cho biết, nội dung đơn kiện ông Thìn yêu cầu ông Nguyễn Lộc Ri - người đại diện đương nhiệm của Epco trả lại quyền quản lý và điều hành công ty cho mình.

Theo diễn biến sự việc, trước đây Liên Khui Thìn đã góp vốn và làm Giám đốc Epco. Năm 1997, Liên Khui Thìn bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án Epco - Minh Phụng và sau đó bị kết án tử hình.

Thế nhưng, ông Thìn đã có đơn xin ân giảm từ án tử hình xuống chung thân và được Chủ tịch nước chấp nhận. Trong thời gian chấp hành án, mặc dù bị suy tim, cao huyết áp nhưng ông Thìn đã cải tạo tốt và đã bồi thường được trên 500 tỷ đồng (trong tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng) nên trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2009, ông Thìn được đặc xá.

Trong thời gian Liên Khui Thìn bị án tù chung thân, do không có người đại diện nên UBND quận 3 đã cử ông Nguyễn Lộc Ri làm giám đốc Epco thay cho Liên Khui Thìn.

Sau khi được khôi phục lại quyền công dân, ông Thìn đã yêu cầu Công ty Epco tổ chức họp để xác định tư cách thành viên của mình. Đồng thời, căn cứ vào luật Doanh nghiệp và ý kiến chỉ đạo của UBND quận 3, ông Thìn đề nghị ông Ri trả lại quyền quản lý, điều hành Epco.

Thấy yêu cầu của mình bị ông Ri phớt lờ nên Liên Khui Thìn đã đâm đơn ra tòa đòi lại quyền quản lý và điều hành công ty của mình.

Công Quang