1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cựu Thủ tướng Đức: "Tôi sẵn sàng cố vấn miễn phí cho VN"

Ngày 16/3, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder đã trở lại thăm Việt Nam lần thứ ba. Hai lần trước, ông sang Việt Nam với tư cách là người đứng đầu quốc gia có tiềm lực kinh tế đứng thứ ba thế giới: Cộng hoà Liên bang Đức. Còn lần này, ông sang Việt Nam với vai trò cố vấn cho Tập đoàn truyền thông Ringier AG của Thụy Sĩ.

Tối 17/3, ông Gerhard Schroeder và ông Michael Ringier (Chủ tịch Tập đoàn Ringier AG) đã dành cho báo chí vài phút trò chuyện rất thân mật và hóm hỉnh.

 

Vì sao ông lại dành nhiều tình cảm cho Việt Nam đến vậy?

 

Việt Nam là quốc gia có nền văn hoá lâu đời. Tôi luôn ngưỡng mộ nền văn hoá của đất nước các bạn và tôi luôn muốn quay lại đây. Đó là lý do thứ nhất.

 

Lý do thứ hai là, có rất nhiều du khách từng là chính khách, như cá nhân tôi chẳng hạn, hoặc đang là chính khách, rất cảm kích trước cuộc chiến tranh giải phóng đất nước của người Việt Nam. Hồi đó, tôi và nhiều người khác đã theo dõi rất sát sao diễn biến và sự thay đổi Việt Nam. Tất nhiên là có người theo dõi hàng ngày, có người thỉnh thoảng mới theo dõi nhưng mà ai cũng quan tâm đến Việt Nam như một đất nước trong trái tim của mình. Thế hệ tôi, dù thế nào đi nữa, cũng muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam.

 

Và ông sẽ tiếp tục đến Việt Nam?

 

Vâng. Tôi nghĩ không riêng tôi mà cả ông Michael Ringier cũng vậy. Chúng tôi luôn muốn đến thăm những nước mà chúng tôi coi là người bạn.

 

Với cương vị là cố vấn cho Tập đoàn Ringier AG, chắc ông đã "cố vấn" cho ông  Michael Ringier thăm Việt Nam trong chuyến công du Châu Á này?

 

Ông Michael Ringier "cướp lời": Không. Chúng tôi cùng quyết định tới Việt nam vì chúng tôi yêu đất nước này và không ai gợi ý cho ai cả. Tôi nhấn mạnh đây không phải là chuyến thăm Châu Á mà nhân tiện thăm Việt Nam nên chúng tôi ghé qua Trung Quốc.

 

Ông Schroeder: Một trong những công việc chính của tôi là làm sao giúp cho Ringier AG hiểu được văn hoá, bản sắc của người Việt Nam và tôi tin rằng, với những thiện cảm của mình dành cho Việt Nam, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

 

Giả sử bây giờ Chính phủ Việt Nam hoặc một doanh nghiệp nào đó của Việt Nam mời ông làm cố vấn, ông có nhận lời không?

 

Nếu Chính phủ Việt Nam có câu hỏi nào cần cố vấn mà tôi có khả năng giúp đỡ thì tôi sẽ đưa ra câu trả lời miễn phí.

 

Đến Việt Nam nhiều lần, ông đánh giá thế nào về vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam?

 

ôi ý thức được rõ ràng về vẻ đẹp của phụ nữ VN và tôi chắc chắn rằng trí thông minh của họ cũng ngang hàng với vẻ đẹp đó.

 

Cuộc sống hiện nay của ông ra sao kể từ khi không còn là Thủ tướng?

 

Gia đình tôi được hưởng lợi nhiều nhất khi tôi không còn bị sức ép công việc như trước nữa. Song hiện giờ tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Với tư cách là một cố vấn của một tập đoàn, tôi sẽ truyền lại những kinh nghiệm của mình cho Ringier AG.

 

Ông không thấy hụt hẫng?

 

Hoàn toàn không. Không có chính trường, cuộc đời vẫn tươi đẹp.

 

Tại sao ông lại chọn làm việc cho Ringier AG?

 

Tất nhiên là công ty nào thì hoạt động cũng vì mục đích kinh tế, vì đồng tiền cả thôi. Nhưng chúng ta cũng cần phải đặt câu hỏi: Sau tiền là cái gì? Tôi nghĩ khi ông Chủ tịch Michael Ringier kể về Quỹ nhân đạo Dariu và hoạt động của quỹ đó tại Việt Nam thì chúng ta sẽ giải đáp được câu hỏi đó. Tôi mong muốn các công ty khác cũng làm như vậy?

 

Thưa ông Michael Ringier, ông có thấy bị lép vế không khi mà cố vấn của ông là người nổi tiếng như vậy?

 

Ông Michael Ringier: Tôi đến từ đất nước Thuỵ Sĩ và người Thuỵ Sĩ có thói quen lẽo đẽo chạy theo người khác. Tôi cảm thấy tự hào được lẽo đẽo chạy theo ông Schroeder.

 

Ông Schroeder: Và chúng tôi thống nhất với nhau quan điểm phải chiếm được trái tim phụ nữ là các bà vợ của chúng tôi.

 

Theo thông tin đăng trên báo Bild của Đức, sau khi không làm Thủ tướng nước Đức, ông Schroeder sẽ ký hợp đồng với một công ty của Mỹ để đi diễn thuyết và các bài diễn thuyết này mang lại cho ông rất nhiều tiền. Ông đã thực hiện điều đó chưa?

 

Từ lâu, tôi đã bỏ thói quen tin vào những gì mà Bild nói.

 

Theo TR.M
Báo Lao Động