Bạc Liêu:

Cứu sống ba công nhân bị ngạt khí trong hầm sà lan

(Dân trí) - Trong lúc làm việc trên sà lan chở cát mang biển số BL - 7200 của DNKDVLXD Tiến Đạt (ngụ tại phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) anh Luân, anh Phú và anh Đức bị ngạt khí dưới hầm sà lan, dẫn đến cả ba ngất xỉu.

Trưa ngày 2.4, Bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bệnh viện này này vừa kịp thời cứu sống ba nạn nhân bị ngạt khí (nghi ngờ là khí CO 2) trước đó. Tuy nhiên, sức khỏe cả ba người vẫn còn yếu, cần được chăm sóc.
 
Trước đó, khoảng 14 giờ, 10 phút, ngày 1/4, anh Nguyễn Minh Luân (17 tuổi, ngụ thị trấn Phước Long,  huyện Phước Long, Bạc Liêu) do bất cẩn trong lúc làm việc đã trượt ngã xuống hầm của chiếc sà lan trên, ngất xỉu.
 
Khi đó, hai anh Trần Huy Phú (30 tuổi) và Võ Thành Đức (25 tuổi) là đồng nghiệp của anh Luân đang làm việc gần đó liền phóng xuống hầm sà lan định cứu anh Luân, nhưng  không may khi xuống tới đáy hầm của chiếc sà lan, hai anh Phú và Đức cũng bị ngạt khí, ngất xỉu.

Rất may, lúc xảy ra tai nạn có rất nhiều người làm việc tại hiện trường nên đã kịp thời đưa cả ba người đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

 Hoa Lữ