Thanh Hóa:

Cứu sống 8 ngư dân kiệt sức trên biển

(Dân trí) - Trong lúc đang trên đường tìm nơi trú bão số 7, một chiếc tàu của ngư dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sóng đánh chìm. Ngay sau đó 8 ngư dân trên tàu đã được một số tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa cứu sống.

Theo tin từ BCH phòng chống lụt bão Thanh Hóa cho biết, ngày 12/9, chiếc tàu đánh cá công suất 90CV của ngư dân huyện Tư Nghĩa (Quãng Ngãi) đang tìm cách vào bờ tránh bão số 7, bị sóng đánh vỡ thân tàu và bị chìm cách khu vực đảo Mê, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) hơn 11 hải lý về hướng Nam. Toàn bộ 8 ngư dân đi trên chiếc tàu này đã phải lênh đênh trên biển trong nhiều giờ đồng hồ.

 

Rất may, sau đó có nhiều chiếc tàu khác của ngư dân tỉnh Thanh Hóa cũng đang trên đường vào nơi trú bão đã phát hiện và cứu sống 8 ngư dân trên tàu, đưa vào bờ.

 

Do lênh đênh trên biển trong nhiều giờ đồng hồ giữa thời tiết xấu nên 8 ngư dân đói rét, kiệt sức. Sau khi được đưa vào bờ, 8 ngư dân đã được chăm sóc và hồi phục sức khỏe và hiện đã bình phục trở lại.

 

Duy Tuyên