Kon Tum:

Cứu sống 3 người bị ngộ độc nấm rừng

(Dân trí) - Chiều 23/4, Đại úy Quách Tiến Lực - Phó trưởng Biên phòng Đăk Blô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kon Tum) cho biết, 3 bệnh nhân ngộ độc nấm rừng ở xã Đăk Blô cơ bản đã bình phục.

Trước đó, vào ngày 20/4, 5 công nhân khai thác nhựa thông thuộc Công ty Duy Tiến (trụ sở thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô) bị ngộ độc nấm rừng và may mắn được các cán bộ đồn Biên phòng Đăk Blô phát hiện trên đường tuần tra. Ngay lập tức các chiến sĩ sơ cứu, cho uống thuốc gây nôn và thực hiện các biện pháp gây nôn.

Sau khi được các chiến sĩ cứu giúp, 2 nạn nhân đã tỉnh trở lại, 3 người còn lại do bị ngộ độc quá nặng, thần kinh tê liệt nên tổ tuần tra đã đưa họ về cấp cứu tại trạm xá Quân dân y cứu chữa.

Sau khi được điều trị, 3 nạn nhân gồm anh Vi Văn Thành (34 tuổi), Bế Văn Cường (49 tuổi) và Sái Văn Huấn (42 tuổi) đã dần bình phục.

Thiên Thư