Cứu sống 14 thuyền viên tàu cá bị đắm

(Dân trí) - Vào lúc 11h45 ngày 20/11, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin từ tàu Đna 90271 do thuyền trường Phạm Văn Anh điều khiển khi đang hoạt động ngoài khơi thì bị hỏng chân vịt, nước tràn vào khoang sắp chìm.

Đây là tàu của ông Nguyễn Đức Thạnh, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Trên tàu lúc này có 14 thuyền viên hành nghề lưới cản cách cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế) khoảng 4,5 hải lý.

Nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã thông báo vụ việc cho Bộ đội biên phòng Thừa Thiên - Huế giúp đỡ. Mặc dù thời tiết xấu, biển động rất khó tiếp cận tàu bị nạn nhưng các chiến sĩ vẫn quyết tâm cứu bằng được 14 thuyền viên trên tàu.

Đến 14h30, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã tiếp cận được tàu và đưa 14 thuyền viên về cảng Chân Mây an toàn, tuy nhiên, tàu Đna 90271 thì đã chìm.

Trong 1 diễn biến khác, tin từ UBND xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) ngày 20/11 cho biết, anh Hồ Văn Toán (SN 1965) thuyền viên đánh cá trên tàu đã bị rơi xuống biển, mất tích.

Được biết, anh Hồ Văn Toán cùng 8 thuyền viên khác làm việc cho tàu ông Hồ Thuyết xã Quỳnh Nghĩa. Theo trình bày của chủ tàu, chiều 20/11 trong lúc anh Toán leo lên cột buồm để sửa bất ngờ bị gió lớn đánh mạnh làm anh rơi xuống biển.

Do sóng lớn nên, gió mạnh nên các thuyền viên và chủ tàu không thể cứu vớt được anh Toán. Đến 19h cùng ngày, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng cứu nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Toán. 

Khánh Hồng - Nguyên Duy