Cứu sống 11 ngư dân gần đảo Hải Nam - Trung Quốc

(Dân trí) - 11 ngư dân của tàu cá QNg 94275 (Quảng Ngãi) đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam và Trung Quốc phối hợp cứu hộ an toàn sáng nay 24/3. Tàu QNg 94275 bị nạn khi đang trên hành trình đi đánh bắt ở khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Lúc 2h sáng sớm nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Việt Nam MRCC) nhận được thông tin báo nạn tàu cá QNg 94275 do ông Nguyễn Lưu Viên (ở Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bị ngập nước tại vị trí 17-50 N 110-40 E (cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 52 hải lý về phía Đông Nam), trên tàu có 11 thuyền viên.

Tại thời điểm báo tin về, tàu QNg 94275 đã được 2 tàu 48171QNG và 90368 ĐN tiếp cận, kéo về vị trí 18-37N 110-21E (cách Tây Nam mũi Lăng Thủy, Hải Nam, Trung Quốc) để khắc phục sự cố.

Do điều kiện thời tiết trên biển rất xấu, sóng cấp 9, cấp 10, để đảm bảo tính mạng cho các thuyền viên tàu bị nạn, Việt Nam MRCC đã liên lạc trực tiếp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Trung Quốc (China MRCC) yêu cầu hỗ trợ tàu bị nạn; đồng thời hướng dẫn 02 tàu 48171 QNG và 90368 ĐN kéo tàu bị nạn về khu vực neo đậu an toàn tại đảo Hải Nam.

Đến 9h sáng nay, 3 tàu nói trên đã về đến vị trí neo đậu an toàn tại vị trí 18-39N 110-20E, cách bờ 1 hải lý, tại khu vực cảng Pha Dầu phía Đông Nam đảo Hải Nam.

Việt Nam MRCC đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đồng thời đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan của Trung Quốc có các biện pháp hỗ trợ.

Hiện Việt Nam MRCC vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ chức năng, giữ liên lạc với hai tàu 48171QNG và 90368 ĐN để hỗ trợ tàu cá QNg 94275 cùng 11 thuyền viên, tất cả các thuyền viên của 3 tàu Việt Nam hiện đều an toàn.

Cho đến hơn 16h chiều nay, các ngư dân trên tàu cá bị nạn báo về Việt Nam MRCC cho biết đã khắc phục được tình trạng ngập nước, xử lý được sự cố ký thuật, tàu đã nổ được máy và chỉ chờ thời tiết thuận lợi hơn là có thể ra khơi.

Quỳnh Anh