Cựu Hoàng tử cuối cùng của nhà Nguyễn lâm bệnh

Cụ Nguyễn Phước Vĩnh Giu - vị cựu Hoàng tử cuối cùng, con của nhà vua yêu nước Thành Thái, bào đệ của nhà vua yêu nước Duy Tân - hiện đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) ở TP Cần Thơ vì chứng tắt nghẽn đường thở.

Tết Đinh Hợi này, vị cựu Hoàng tử cuối cùng của nhà Nguyễn đã bước sang tuổi 85. Cụ hiện đang sinh sống cùng gia đình tại 166 đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 

Được tin cụ ngã bệnh vào những ngày đầu năm mới, đoàn đại biểu lãnh đạo TP Cần Thơ do ông Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thành uỷ đã đến thăm hỏi, chúc sức khoẻ và chúc mừng năm mới đến cụ và toàn thể gia quyến, đồng thời đặc biệt gửi gắm tập thể Giáo sư, bác sĩ bệnh viện tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho cụ và biếu cụ phần quà một triệu đồng.

 

Hai vị vua triều Nguyễn là Thành Thái và người kế vị là Duy Tân vì tinh thần yêu nước kiên quyết không khuất phục thực dân xâm lược. Năm 1916, cả hoàng tộc bị thực dân Pháp phế truất và đày đến đảo Réunion thuộc Châu Phi. Sau 31 năm lưu đày biệt xứ, tháng 5/1947, toàn bộ gia quyến của cựu Hoàng tử đã trở về Việt Nam và được an trí tại Villa Anna - Cap Saint Jacques (Thành phố Bà Riạ-Vũng Tàu).

 

Sau đó, năm 1951, cựu Hoàng tử Vĩnh Giu đã kết hôn với bà Lý Ngọc Hoa và chọn Cần Thơ quê vợ để lập nghiệp và sinh sống cho đến nay.

 

Theo TTXVN