Hải Phòng:

Cứu hộ thành công 6 thuyền viên bị nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ

(Dân trí) - Một tàu cá gồm 6 thuyền viên bị hỏng máy bất ngờ, nước tràn vào khoang nguy cơ chìm tại khu vực Tây Nam của đảo Bạch Long Vĩ, thuộc địa phận thành phố Hải Phòng. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 đã nhận được tín hiệu và cứu 6 thuyền viên về nơi an toàn.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 cho biết, vào lúc 6h30 sáng nay 16/11, đơn vị đã bàn giao 6 ngư dân và tàu bị nạn trên biển cho các cơ quan chức năng.


Lãnh đạo huyện gặp gỡ, động viên ngư dân.

Lãnh đạo huyện gặp gỡ, động viên ngư dân.

Trước đó vào lúc 16h ngày 15/11, tàu khai thác cá NĐ-92647 TS do ông Nguyễn Văn Thạch (27 tuổi, quê ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, cùng 5 thuyền viên khai thác hải sản tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ.

Đang hoạt động thì tàu bất ngờ bị hư máy, sau đó nước từ ngoài tràn vào khoang tàu. Mọi người trên tàu không khống chế được lượng nước và không tự khắc phục được sự cố nên đã phát đi tín hiệu cứu hộ.

Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 lập tức điều động tàu Cảnh sát biển số hiệu 8003 thuộc Hải đội 101 tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

tau-csb-8003-tiep-can

Tàu cứu hộ của cảnh sát biển tiếp cận tàu cá và 6 thuyền viên gặp nạn ( ảnh Cảnh sát biển vùng 1 cung cấp)

Đến 21h ngày 15/11, tại vị trí Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu bị nạn. Lập tức 6 ngư dân được cứu hộ về y tế, thực phẩm và được tàu cứu hộ đưa về bờ an toàn. Riêng tàu bị nạn đã được lai dắt về vị trí sửa chữa.

Thu Hằng