Cứu hai trường hợp gặp nạn trong hầm Hải Vân

Lúc 12 giờ 10 ngày 19/6, chiếc xe tải 60T-0776 chạy từ Bắc vào Nam, đến gần giữa hầm đường bộ đèo Hải Vân thì gặp sự cố tắt máy. Tài xế xe tải đã dừng lại mở nắp nước xe. Do nước nóng sôi, anh này bị phỏng ở mặt và chân.

Nhận được tin từ camera truyền về, Trung tâm Điều hành hầm đường bộ qua đèo Hải Vân (Hamadeco) đã điều ngay một chiếc xe cứu thương vào hầm cấp cứu kịp thời, sau đó chuyển nạn nhân xuống Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

Trước đó, Trung tâm Hamadeco cũng đã cấp cứu một nạn nhân bị bệnh tim đang ngất xỉu trong hầm khi đi trên chuyến xe 43K-6729.

Theo Người lao động