Quảng Ngãi:

Cứu chị gái, học sinh lớp 10 bị chết đuối

(Dân trí) - Sáng ngày 29/4, thầy Ngô Đình Mẫn, Hiệu trưởng trường THPT Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, học sinh Nguyễn Đình Có (lớp 10B3) bị chết đuối khi cứu chị gái thoát khỏi sóng biển cuốn trôi vào chiều qua, 28/4.

Trước đó, vào khoảng 16h00 ngày 28/4, em Nguyễn Đình Có (SN 1997, ngụ ở tại khu vực Rộc Tai Bèo, thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn), học sinh lớp 10B3 trường PTTH Lý Sơn cùng chị gái Nguyễn Thu Nhiều đi tắm biển.

Trong lúc tắm, chị Nguyễn Thu Nhiều gặp đoạn nước sâu, do không biết bơi nên bị sóng biển cuốn trôi ra ngoài xa. Lúc này, em Có lao ra cứu chị và bị đuối sức, chìm dưới đáy biển một lúc thì được người dân vớt lên nhưng bị tử vong ngay sau đó.

Được biết, chị Nguyễn Thu Nhiều là sinh viên. Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Nhiều tranh thủ về quê thăm gia đình thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Hồng Long