Hải Phòng:

Cứu bố bị điện giật, 2 cha con chết thảm

(Dân trí) - Đang giúp chùa Kim Liên - An Lão - Hải Phòng dựng rạp chuẩn bị cho ngày Phật đản, ông Vũ Văn Hóa (49 tuổi) bất ngờ bị điện cao thế giật. Con trai anh Hòa thấy vậy lao vào cứu bố. Tuy nhiên, dòng điện quá mạnh đã giật chết cả 2 bố con.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào chiều ngày 3/5, ông Vũ Văn Hóa (49 tuổi), trú tại thôn Quyết Tiến 2 - An Thắng - An Lão - Hải Phòng cùng con trai là anh Vũ Văn Huy (24 tuổi) giúp nhà chùa dựng rạp đón mừng Đại lễ Phật đản 2012.

Khi ông Hóa đang chỉnh lại cột chống rạp phía ngoài sân thì bất ngờ đường điện cao thế cách đầu cột khoảng 1m phóng thẳng luồng điện vào cột chống giật chết ông Hóa. Thấy bố bị điện giật bất ngờ, anh Huy vội vàng lao vào cứu bố. Tuy nhiên, luồng điện đã hút cả anh Huy giật chết cả 2 bố con.

 

Cứu bố bị điện giật, 2 cha con chết thảm
Đường dây điện cao thế vắt ngang qua chùa Kim Liên giật chết 2 cha con ông Vũ Văn Hóa.

Đại diện chùa Kim Liên cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà chùa đã lập tức cắt hết nguồn điện vì nghĩ rằng luồng điện xuất phát từ phía nhà chùa. Tuy nhiên, do luồng điện từ đường dây cao thế nên phải khoảng 30 phút sau khi liên hệ với Điện lực An Lão, nguồn điện mới được ngắt tách khỏi thi thể 2 nạn nhân.

Cũng theo phản ánh của phía nhà chùa, luồng điện cao thế 35KVA chạy ngang qua chùa chỉ cách mặt sân 6m. Trước đó, đã từng có một tai nạn điện giật tại khu vực chùa. Nhà chùa đã kiến nghị với các cơ quan chức năng về sự nguy hiểm của đường điện này song vẫn chưa được giải quyết.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những tổ chức, cá nhân liên quan.

 Thế Cường