Thừa Thiên Huế:

Cứu bạn, nam sinh chết đuối ngày 20/11

(Dân trí) - Ngày 21/11, ông Trần Thanh Hùng, Trưởng thôn Tân Mỹ BC, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết đuối thương tâm trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng ngày 20/11, một nhóm học sinh khoảng hơn 20 người từ xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền (TT Huế) sau khi đi thăm thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam đã về tắm biển tại bãi biển thôn Tân Mỹ BC, xã Quảng Ngạn.

Bỗng 1 nữ sinh trong nhóm bị đuối nước, em N.V.P (SN 2001, nam sinh lớp 9, trường THCS Quảng Lợi, cùng nhóm đi chơi trên) cùng một số thanh niên tắm biển tại bãi biển đã lao ra cứu nữ sinh kia.

Sau khi cứu được nữ sinh này, cả nhóm không tìm thấy P. đâu. Cả thôn đã ra tìm trong ngày 20/11. Đến khoảng 16h chiều, người dân đã tìm thấy thi thể em P. sau nhiều lần bủa lưới trên biển.

 


Bãi biển thôn Tân Mỹ BC, nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

Bãi biển thôn Tân Mỹ BC, nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm

 

Hiện người nhà em P. đã đưa xác em về nhà tại thôn Thủy Lập (xã Quảng Lợi) mai táng.

Nười dân địa phương cho biết, vùng biển nơi em P. chết đuối có nhiều luồng lạch, đặc biệt nguy hiểm vào mùa đông.

Đại Dương