Phú Yên:

Cứu 7 thuyền viên nước ngoài bị cướp biển tấn công

(Dân trí) - Chiều 4/5, bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết: Vào sáng cùng ngày, tàu cá PY 92647 TS do ông Trần Văn Lực (SN 1975, ở phường 6, TP Tuy Hòa) làm thuyền trưởng đã đưa 7 thuyền viên người nước ngoài bị trôi dạt trên biển vào bờ an toàn.

7 người này đều mang quốc tịch nước ngoài, gồm 2 người Bangladesh là Mkhorshed Alam (thuyền trưởng), Mdellas Uddin; 2 người Malaysia là Lau Kah Chong, Yusperi Bin Yusif và 3 người Indonesia là Damrimala Wat Napijupuld, Shole Huddin, Supardi.
 
Cứu 7 thuyền viên nước ngoài bị cướp biển tấn công


Cứu 7 thuyền viên nước ngoài bị cướp biển tấn công
Các thủy thủ nước ngoài được bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên và được chăm sóc chu đáo

 

Theo ông Trần Văn Lực, thuyền ông xuất bến ngày 20/4 mang theo 7 ngư dân đi hành nghề câu cá ngừ đại dương. Ngày 30/4, khi thuyền đang ở cách quần đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý về phía Đông Nam thì phát hiện một cái phao. Lúc đầu tưởng phao đánh cá nên ông Lực quay thuyền lại. Sau đó mọi người sinh nghi lại quay ra và phát hiện 2 cánh tay đang giơ lên cầu cứu. Ông Lực vội cho thuyền tấp vào và vớt được 2 người, sau đó vớt thêm 5 người nữa trong tình trạng kiệt sức.

 

Tại cơ quan chức năng, 7 người  này đều cho biết họ là thuỷ thủ trên tàu kéo Wantas-6 của Malaysia. Đêm 17/4, khi đang trên đường đi từ cảng Jelykwea của Malaysia để đến một cảng khác của nước này là Tawea, tàu kéo Wantas-6 bị cướp biển tấn công. Sau khi lấy đi toàn bộ tài sản, tiền bạc, dây chuyền, điện thoại, bọn chúng đã cướp tàu rồi thả 7 người xuống một thuyền phao cứu hộ cùng một ít lương khô và nước uống.

 

Sau 13 ngày lênh đênh trên biển, đến sáng 30/4, họ đã được tàu cá PY 92647 TS cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Ông Trần Văn Lực cho biết: Mặc dù còn gần 20 ngày nữa mới kết thúc chuyến biển nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho các bạn nước ngoài, thuyền ông đã chấp nhận lỗ trên 200 triệu đồng, cho tàu về bờ sớm.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, sau khi kiểm tra sức khỏe, lo nơi ăn ở cho các ngư dân ngoại quốc nói trên, cơ quan chức năng đang làm các thủ tục cần thiết để trao trả 7 thuyền viên này về nước.

 

Văn Nhân